Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tình báo Mỹ gia tăng cường độ hoạt động gần biên giới Nga

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cường độ hoạt động tình báo của Mỹ gần biên giới Nga trong năm 2020 tăng 15% so với năm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.
“Cường độ hoạt động do thám của máy bay và tàu chiến Mỹ gần biên giới Nga đã tăng 15% so với năm trước”, – ông Sergei Shoigu nói.
Su-27  - Sputnik Việt Nam
Máy bay ném bom của Mỹ năm 2020 đã đến gần biên giới phía tây của Nga hơn 10 lần

Cường độ hoạt động tình báo của NATO cũng tăng lên

NATO coi Nga là mối đe dọa chính và đang xây dựng tiềm lực quân sự ở biên giới của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

"Trong năm 2020, địa lý các thách thức đối với đất nước chúng tôi đã mở rộng, vai trò của lực lượng quân sự trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế tăng lên. NATO coi Nga là mối đe dọa chính và đang xây dựng tiềm lực quân sự tại biên giới của chúng tôi".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала