Ở Mỹ đề xuất ưu tiên tiêm vắc xin cho người da đen

© AP Photo / Bebeto MatthewsNhững người xếp hàng để đeo mặt nạ và thực phẩm ở khu vực Harlem của New York, Hoa Kỳ
Những người xếp hàng để đeo mặt nạ và thực phẩm ở khu vực Harlem của New York, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghi ưu tiên tiêm vắc xin ngừa coronavirus cho người các dân tộc thiểu số, báo Daily Mail đưa tin.

Được biết một nửa số bang của Mỹ được khuyến cáo tiêm phòng trước hết cho người da đen, người gốc Tây Ban Nha và người bản địa, sau đó là tất cả các công dân khác.

CDC nói rằng họ đề xuất ưu tiên như vậy vì đó là nhóm dễ bị lây nhiễm nhất. Hơn nữa, đã ghi nhận tình trạng số ca tử vong trong nhóm trên nhiều hơn gấp ba lần so với người da trắng.

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong Lễ Tạ ơn ở Wilmington - Sputnik Việt Nam
Ông Biden giới thiệu kế hoạch chống lại coronavirus

New Mexico, California và Oregon là những nơi trong số 25 bang đã cam kết thực hiện khuyến nghị của CDC.

Được biết trước đó vào ngày 20 tháng 12 Hoa Kỳ một lần nữa phá kỷ lục về tỷ lệ nhiễm COVID-19: hơn 400 nghìn trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại nước này trong 24 giờ qua, nhiều hơn gần 150 nghìn ca so với mức tối đa trước đó vào ngày 11/12. Tổng cộng tính đén nay ở Mỹ đã thống kê được 17.391.270 ca nhiễm coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала