Tướng Đức gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với NATO

© REUTERS / YVES HERMANTrụ sở của NATO tại Brussels, Bỉ
Trụ sở của NATO tại Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Tướng Đức Jared Zembritzky, kiêm Tham mưu trưởng quân đội tại Wiesbaden, nói với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết NATO đã chuyển hướng về phía đông do "mối đe dọa từ Nga".

Tại sao Nga là mối đe dọa đối với NATO?

Theo ông, tình hình Đông Âu không ổn định ngay cả trước sự kiện Crưm.

"Mối đe dọa từ Nga là có thật", Sembritzky nói, vì nước này không chỉ "chế tạo vũ khí", mà còn tích cực tham gia vào việc hiện đại hóa quân đội và thể hiện "những tuyên bố về quyền lực".

Khi được hỏi liệu Nga có thể được gọi là mối đe dọa chính hay không, ông nói "chắc chắn như thế".

Su-57 - Sputnik Việt Nam
NI giải thích vì sao Su-57 của Nga là "mối đe dọa thực sự" đối với NATO

Đồng thời, vị tướng này nhấn mạnh khủng bố Hồi giáo đe dọa nhiều hơn đến từng người.

"Nhưng chúng tôi, với tư cách là quân đội, không thể chống lại họ. Và Trung Quốc nằm khá xa chúng ta về mặt địa lý", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Đối đầu với Nga

Zembritzki cho biết có bốn nhóm quân chiến đấu NATO ở Ba Lan, cũng như 3 quốc gia Baltic khác, để chống lại mối đe dọa từ Nga. Ngoài ra, liên minh còn có các lực lượng hùng hậu ở châu Âu đang chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Theo lời ông, đây là một biện pháp răn đe thực sự đối với người Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала