Một nữ giáo viên mắc COVID-19 ở Ấn Độ chạy trốn bác sĩ bằng tàu hỏa

© AP Photo / Bikas DasCác bác sĩ tại một chiếc xe cấp cứu ở Ấn Độ
Các bác sĩ tại một chiếc xe cấp cứu ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nữ công dân Ấn Độ vừa từ Anh về nước khi xét nghiệm dương tính với coronavirus đã bỏ trốn bác sĩ, báo địa phương Hindustan Times đưa tin.

Được biết người phụ nữ là giáo viên được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại sân bay Delhi. Bà được chuyển giao cho các bác sĩ để điều trị nhưng sau khi đến bệnh viện đã cầm thẻ điều trị ngoại trú và “lặng lẽ rời đi”.

Chính quyền bang Andhra Pradesh sau đó nhận được tin báo rằng người bệnh có thể đang đi tàu hỏa về quê. Cơ quan y tế địa phương đã phát lệnh báo động và thông báo cho cảnh sát.

Sự bùng phát căn bệnh lạ ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Các nhà chức trách Ấn Độ đánh giá mối liên hệ của một căn bệnh bí ẩn mới với coronavirus

Người phụ nữ được tìm thấy trong khoang hạng nhất cùng anh con trai 22 tuổi. Gia đình ngay lập tức được cách ly và xét nghiệm lại. Kết quả chỉ có người phụ nữ nhiễm bệnh, còn con trai bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau khi vụ việc xảy ra, người đứng đầu cơ quan Y tế của bang đã chỉ đạo khẩn trương truy vết những hành khách trên chuyến tàu mà người phụ nữ đã đi, cũng như đội nhân viên đường sắt đi cùng họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала