Iran buộc tội 48 người liên quan đến cái chết của tướng Soleimani

© Sputnik / Mazyar AsadiLễ tang tướng Soleimani và những người thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq
Lễ tang tướng Soleimani và những người thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHERAN (Sputnik) - Iran quy trách nhiệm cho 48 người liên quan đến cái chết của tướng Vệ binh Cách mạng Qasem Soleimani trong chiến dịch của Mỹ, Ali Bagheri, thư ký trụ sở nhân quyền Iran cho biết.
"Trong trường hợp của Qasem Soleimani, đã xác định 48 bị can, các bước cần thiết được thực hiện để đưa họ ra trước công lý", ông Bagheri nói, lời ông được cơ quan báo chí của cơ quan tư pháp Iran đăng tải.

Iran cho rằng Đức có thể tham gia vào vụ ám sát viên tướng này

Theo ông, Iran đã gửi yêu cầu tới các quốc gia có liên quan đến vụ việc, yêu cầu cung cấp thông tin. 

Tướng Iran Qasem Soleimani  - Sputnik Việt Nam
Trả thù cho Tướng Soleimani, Iran sẽ nhằm vào ai?

"Quốc gia cuối cùng là Đức. Chúng tôi có thông tin rằng căn cứ Ramstein của Mỹ ở Đức có liên quan đến việc trao đổi dữ liệu giữa các máy bay không người lái của Mỹ trong vụ ám sát Soleimani", quan chức này nói.

Trong số 48 bị cáo có Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó một ngày, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Iran phụ trách các vấn đề quốc tế Hossein Amir Abdollahian cho biết 48 bị cáo là những người chính liên quan đến hoạt động này. Trước đó, các nhà chức trách Iran nói về hơn 30 bị can, đứng đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ thực hiện chiến dịch loại bỏ tướng Soleimani ở Baghdad vào ngày 3 tháng Giêng. Iran đáp trả bằng cách tiến hành tấn công tên lửa vào căn cứ của Iraq, nơi quân Mỹ đóng quân.

Đọc thêm: Iran nhắc nhở về "sự trả thù nặng nề" dành cho Mỹ vì vụ sát hại tướng Soleimani

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала