Quẻ bói của truyền thông: Khi nào Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

© AP Photo / Ng Han GuanTrung Quốc thành lập Ủy ban Phát triển Hội nhập Quân sự-Dân sự Trung ương
Trung Quốc thành lập Ủy ban Phát triển Hội nhập Quân sự-Dân sự Trung ương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Do điều kiện thuận lợi hơn đối với đất nước sau hệ quả đại dịch coronavirus, kinh tế Trung Quốc sẽ vượt mặt kinh tế Mỹ nhanh hơn so với chờ đợi trước đây của giới chuyên gia, như Bloomberg đưa tin.

Thủ lĩnh kinh tế thế giới: Khi nào Trung Quốc vượt Mỹ?

Theo quan điểm của các nhà phân tích, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thay đổi sớm hơn 5 năm so với dự đoán trước đây, và Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt mặt Mỹ.

Mọi người theo dõi giá cổ phiếu tại một công ty môi giới ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Coronavirus đẩy nhanh "kỷ nguyên Trung Quốc" trong kinh tế toàn cầu

Hồi tháng 11 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không loại trừ rằng nền kinh tế của đất nước ông «hoàn toàn có thể» sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035.

Cũng có giả thiết rằng đến năm 2030, trong top ba nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới sẽ có Ấn Độ, quốc gia hiện đứng ở vị trí thứ sáu.

Trong trường hợp đó, Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản, Đức và Anh về nhịp độ phát triển kinh tế và xã hội, theo đánh giá từ cuộc khảo sát thị trường do Bloomberg tiến hành.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала