Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế hợp tác với Đài Loan

© AFP 2023 / Saul LoebMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Washington đã dỡ bỏ tất cả các "hạn chế tự nguyện" được áp đặt trước đây trong việc hợp tác với Đài Loan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố.

Tháo dỡ hạn chế với Đài Loan

Mỹ đang bán vũ khí với trị giá hàng tỷ đô la cho Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, quốc gia tuyên bố Đài Loan là tỉnh của mình.

Eo biển đài loan - Sputnik Việt Nam
Mỹ chọc giận Trung Quốc: Lại cho tàu chiến qua eo biển Đài Loan
“Đài Loan là một nền dân chủ đang phát triển năng động và là đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ, tuy nhiên trong vài thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao đã áp đặt các hạn chế nội bộ về quy định tương tác của các nhà ngoại giao, quân nhân và các quan chức khác của chúng ta với các đối tác Đài Loan. Chính phủ Hoa Kỳ đã đơn phương thực hiện những hành động này để xoa dịu chế độ cộng sản ở Bắc Kinh. Điều này sẽ không xảy ra nữa", - tài liệu viết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần gọi vấn đề Đài Loan là nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ vì nước này cung cấp vũ khí cho hòn đảo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала