Tại sao những người được tiêm chủng và có miễn dịch vẫn phải đeo khẩu trang?

© AP Photo / Kin CheungGia đình Trung Quốc
Gia đình Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngay cả những người đã phát triển tự khả năng miễn dịch tự nhiên chống lại coronavirus và đã được chủng ngừa COVID-19 vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

Ý kiến ​​này được trưởng khoa vi sinh về các bệnh nhiễm trùng tiềm ẩn của Trung tâm Gamaleya, Tiến sĩ Khoa học Y khoa Viktor Zuev, chia sẻ.

Bảo vệ trước những người mang mầm bệnh mà không có triệu chứng

“Tôi có một lượng lớn kháng thể chống lại coronavirus, tôi không phải là mối nguy hiểm cho bất kỳ ai, nhưng tôi đi ra ngoài và vẫn đeo khẩu trang. Lý do là gì? Để chia sẻ sự đồng cảm ư?” - nhà virus học giải thích lập trường của mình.
Cư dân vùng ngoại ô đeo khẩu trang ở điểm trung chuyển tàu điện ngầm ở Hồng Kông. - Sputnik Việt Nam
WHO nêu điều kiện để đạt miễn dịch tập thể với COVID-19

Giáo sư một lần nữa nhắc lại khẩu trang sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm trùng coronavirus và ngăn ngừa lây nhiễm sang người khác. Ông kể rằng cách đây 60 năm, một chiếc khẩu trang y tế đã cứu sống ông khi ông đang điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm virus variola.

Nhà khoa học cũng lưu ý mối nguy hiểm chính hiện nay là do những người không có triệu chứng nhiễm coronavirus, và khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала