Mỹ dự đoán sẽ có tới nửa triệu ca tử vong do coronavirus và những tuần lễ ảm đạm

© Sputnik / Dmitry ParshinCác nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York.
Các nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tân Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky đã cảnh báo con số tử vong vì coronavirus của Mỹ sẽ lên tới nửa triệu ca vào giữa tháng Hai. Bà đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.

Theo bà Walensky, tình hình virus ở Hoa Kỳ sẽ chỉ tiếp tục tồi tệ hơn. Giám đốc CDC lưu ý rằng Mỹ vẫn chưa phải đối mặt với ảnh hưởng từ những gì xảy ra do chuyện đi lại trong dân chúng vào kỳ nghỉ năm mới. Walensky nói thêm rằng hành vi này sẽ dẫn sự gia tăng số người nhập viện và tử vong. Bà cũng nhấn mạnh rằng đất nước sẽ phải đối mặt với vài tuần lễ "ảm đạm".

Các biến thể mới của coronavirus ở Mỹ

Trước đó, các nhà khoa học từ bang Ohio của Mỹ đã phát hiện ra hai biến thể mới của coronavirus có lẽ phát sinh từ Mỹ.

Tình hình coronavirus ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Phát hiện dòng coronavirus "biến thể Anh" ở Mỹ

Các nhà nghiên cứu cho biết một trong hai virus đó đã nhanh chóng trở thành chủng virus thống trị ở thủ phủ của bang là thành phố Columbus vào giai đoạn cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Theo các chuyên gia, đột biến này có thể dễ lây lan hơn, nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc xin.

Theo số liệu mới nhất, số người nhiễm coronavirus ở Mỹ là 23.923.474 người, trong đó có 397.532 người tử vong.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала