Google bất ngờ đóng cửa dự án đầy tham vọng

© AFP 2023 / Marty MelvilleKhinh khí cầu Loon
Khinh khí cầu Loon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Công ty Alphabet (Google) đang đóng cửa Project Loon, nhằm mục đích tạo ra một mạng kết nối Internet không dây bằng cách sử dụng khinh khí cầu tầng bình lưu. Việc kết thúc chương trình đầy tham vọng được thông báo trên trang web chính thức của dự án.

Tại sao dự án bị đóng cửa?

Tổng Giám đốc Project Loon, ông Alastair Westgarth giải thích quyết định này là do công ty không tìm được đủ đối tác và nhà đầu tư. Ngoài ra, dự án không thể giảm chi phí xuống mức đủ thấp để xây dựng một doanh nghiệp lâu dài và bền vững.

“Về bản chất, phát triển các công nghệ mới triệt để là điều mạo hiểm” – ông Westgarth kết luận.
© Ảnh : Loon LLCKhinh khí cầu Loon, nơi lắp đặt thiết bị mạng di động chạy bằng năng lượng mặt trời, phía trên bệ phóng ở Winnemuca
Google bất ngờ đóng cửa dự án đầy tham vọng - Sputnik Việt Nam
Khinh khí cầu Loon, nơi lắp đặt thiết bị mạng di động chạy bằng năng lượng mặt trời, phía trên bệ phóng ở Winnemuca

Thử nghiệm thành công

Project Loon đã được thử nghiệm thành công hồi năm ngoái. Tất cả có 35 quả khinh khí cầu đã được phóng lên ở Kenya, chúng làm việc trong mạng của nhà khai thác di động địa phương. Mỗi khinh khí cầu có phạm vi phủ sóng lên đến 80 km vuông.

Đọc thêm: Elon Musk tiết lộ chi tiết về dự án Internet toàn cầu

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала