Hoa Kỳ yêu cầu thông qua tòa án xóa Telegram khỏi Google Play

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTelegram
Telegram  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Coalition for a Safer Web và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ma-rốc Mark Ginsberg đã đệ đơn kiện Alphabet Inc., công ty sở hữu Google, yêu cầu tập đoàn xóa Telegram khỏi ứng dụng Google Play cửa hàng.

Đây là thông tin từ Bloomberg. Bước đi này được giải thích là do phần mềm góp phần vào việc lan truyền bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái.

Vụ bê bối xung quanh Telegram

Theo ông Ginsberg, Telegram, đặc biệt là sau vụ ám sát George Floyd và lễ nhậm chức của Joe Biden, đã được sử dụng để đe dọa, khuyến khích và phối hợp bạo lực phân biệt chủng tộc. Trong đơn kiện còn chỉ ra rằng Telegram đóng vai trò như một nền tảng để bán các chất bất hợp pháp.

Telegram - Sputnik Việt Nam
Triển vọng nào với việc xóa Telegram khỏi AppStore?

Trước đó, Coalition for a Safer Web đã đệ đơn kiện Apple yêu cầu gỡ bỏ Telegram khỏi cửa hàng bán các ứng dụng.

Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, nói rằng những người điều hành đã chặn hàng trăm cuộc gọi công khai đòi bạo lực trong cuộc bạo loạn ở Mỹ.

Tờ Telegraph của Anh đưa tin rằng messenger đã trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều thứ hai ở Hoa Kỳ sau khi nó được những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng.

Điều này xảy ra sau khi tài khoản Facebook và Twitter của Trump bị khóa và mạng xã hội Parler đóng cửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала