Toàn cảnh phiên Khai mạc Đại hội Đảng XIII

© Ảnh : TTXVNĐồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Đúng 8 giờ ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội XIII với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam.

Tại phiên họp trù bị sáng 25/1, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 16 ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Đại hội cũng bầu Đoàn thư ký gồm 5 thành viên do ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, làm Trưởng đoàn.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội XIII có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại hội bao gồm các nội dung: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

© Ảnh : TTXVNĐại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.
Toàn cảnh phiên Khai mạc Đại hội Đảng XIII - Sputnik Việt Nam
Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Đồng thời, Đại hội cũng kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ông nhấn mạnh Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết.

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng cho biết.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ông khẳng định công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp.

“Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn tiếp thu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ùn tắc giao thông khi diễn ra Đại hội XIII - Sputnik Việt Nam
Hạn chế ùn tắc giao thông khi diễn ra Đại hội Đảng XIII

Bên lề phiên khai mạc, nhiều đại biểu đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết, đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên Khai mạc, Đại hội XIII nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Gần 500 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và hãng thông tấn nước ngoài đã tới đưa tin trực tiếp về Đại hội. Ngoài ra, 99 phóng viên của 84 hãng thông tấn nước ngoài cũng được Ban Tổ chức tạo điều kiện tác nghiệp trực tuyến trong bối cảnh diễn ra đại dịch Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала