Tổng thống Biden cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội

© Sputnik / Vladimir Pirogov / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Hoa Kỳ
Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt đối với nghĩa vụ của người chuyển giới trong quân đội Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai.

Đa dạng là sức mạnh của nước Mỹ

"Tổng thống Biden đã ký lệnh hành pháp hôm nay đề ra chính sách rằng bất kỳ người Mỹ nào đủ tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội Mỹ đều có thể làm như vậy", dịch vụ báo chí của Nhà Trắng cho biết. 

Báo cáo lưu ý rằng Tổng thống Biden "tin rằng giới tính không là trở ngại đối với nghĩa vụ quân sự và sức mạnh của Mỹ nằm ở sự đa dạng của nước này." 

Căn cứ Fort Hood, Texas, Mỹ - Sputnik Việt Nam
"Xu hướng xuất hiện gần đây": vì sao lính Mỹ sẵn sàng giết nhau đến thế?

Lệnh cấm của Trump

Ngay sau khi vào Nhà Trắng vào năm 2017, Trump tuyên bố rằng những người chuyển giới sẽ bị cấm phục vụ trong quân đội Mỹ. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ra chỉ thị cấm những người chuyển giới phục vụ trong quân đội. Có thông tin cho rằng người chuyển giới gia nhập Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ chỉ được phục vụ cùng với các quân nhân có cùng giới tính được chỉ định khi người đó ra đời.

Người chuyển giới chính thức được cho phép gia nhập quân đội vào năm 2016 dưới thời chính quyền Obama.

Đọc thêm: Lần đầu tiên đứa bé sinh ra mà không có mẹ ở Anh

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала