Vladimir Putin tuyên bố đại dịch COVID-19 đang rút lui dần ở Liên bang Nga

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin họp với các thành viên Chính phủ Nga
Tổng thống Nga V.Putin họp với các thành viên Chính phủ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Chính quyền Nga đang chiến đấu hiệu quả với coronavirus, đại dịch trong nước đang dần rút lui, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố

Coronavirus ở Nga

"Dữ liệu khách quan cho thấy rằng hành động chúng ta thực hiện để chống nguy cơ lây lan COVID tương ứng với mức độ đe dọa mà dịch bệnh gây ra cho công dân nước ta. Và nói chung, các động thái đó đang mang lại kết quả tích cực. Đại dịch trên thực tế đang dần dần thuyên giảm. Số ca mắc bệnh đang giảm dần. Tạ ơn Chúa, gần đây số người khỏi bệnh đã vượt quá số người bị ốm", - ông Putin nói tại cuộc họp với các thành viên chính phủ.

Tổng thống cho biết thêm, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở Nga thấp hơn so với các nước khác.

Chế độ khẩu trang ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Thị trưởng Matxcơva: Đại dịch coronavirus đang có xu hướng giảm nhẹ
“Tỷ lệ nhiễm coronavirus mới ở Nga hiện là 12 người/100 nghìn dân. Con số này thấp hơn 4 lần so với nhiều nước châu Âu”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Năm tại cuộc họp với các thành viên chính phủ.

Sản xuất vắc xin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc sản xuất vắc-xin chống coronavirus đang vượt kế hoạch về số lượng thuốc xuất xưởng.

"Tiêm chủng hàng loạt ở Nga bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm nay, kế hoạch ở đây rất lớn. Hôm qua, người đứng đầu Rospotrebnadzor Anna Popova báo cáo rằng chúng ta đã tiêm chủng chống cúm cho 68 triệu người. Cần đạt được con số tương tự trong cuộc chiến chống coronavirus", ông Putin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала