Đà Nẵng: Phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

© Ảnh : TTXVN phátChốt kiểm soát dịch tại xã Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh).
Chốt kiểm soát dịch tại xã Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) từ tháng 11/2020, sau đó di chuyển theo đường bộ vào Đà Nẵng.

Liên tục bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 30/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bàn giao những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền.

Kiểm tra y tế các trường hợp vượt biên trái phép chuẩn bị được đưa đi cách ly nhằm đảm bảo không có sự lây lan dịch bệnh tại khu cách ly cửa khẩu Ma Lù Thàng. - Sputnik Việt Nam
Xử lý nghiêm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/1, trong quá trình tuần tra tại K342 Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng công an phát hiện 3 người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định danh tính 3 người này, gồm: Quian Ding Hai (50 tuổi), Zhang Mian (31 tuổi) và Xue Xiao Rong (41 tuổi), cùng quốc tịch Trung Quốc. Trong đó, Quian Ding Hai và Zhang Mian không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, còn Xue Xiao Rong có thị thực nhưng hết hạn.

Quian Ding Hai và Zhang Mian khai nhập cảnh trái phép từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) từ tháng 11/2020 rồi di chuyển theo đường bộ vào TP Đà Nẵng.

Hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng Xue Xiao Rong đang bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam: Việc nhập cảnh trái phép vẫn đang diễn ra

Trước đó, ngày 27/1, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 17A-178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người Trung Quốc.

Những người này xuất trình thẻ căn cước công dân, nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật. Trên xe còn có hai người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) và một người tên Quân.

Tài xế Hiền khai đã đón 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoảng 2 km để chở đi TP.HCM với giá 20 triệu đồng.

Bước đầu, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hiền về lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định. Đồng thời, bàn giao vụ việc cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) tiếp tục xử lý.

Quảng Ninh phong tỏa thêm 1 xã tại Đông Triều

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện phong tỏa tạm thời thêm 1 xã thuộc thị xã Đông Triều.

Căn cứ tình bình dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt là ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19 tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Chủ tịch UBND tỉnh điện, yêu cầu thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ xã An Sinh và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 16 giờ ngày 30/1 đến 16 giờ ngày 21/2.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19. - Sputnik Việt Nam
TPHCM: Gần 100 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 3

UBND thị xã Đông Triều thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0; lập các chốt kiểm soát đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm F0 và F1 trên địa bàn xã An Sinh, không cho người ra, vào trừ trường hợp cấp thiết.

Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hỗ trợ thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tập trung tại các xã, phường theo đề nghị của địa phương.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phong tỏa tạm thời 2 xã, gồm: Bình Dương và An Sinh cùng thuộc thị xã Đông Triều. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ thị xã này.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn, phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng. Thời gian thực hiện giãn cách bắt đầu từ 12 giờ ngày 30/1 đến 12 giờ ngày 21/2.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала