Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo đất nước

© Flickr / Shaun DunphyQuốc kỳ Myanmar
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phái quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một thời gian một năm sau khi các nhân vật lãnh đạo nhà nước bị bắt gữa, Tân Hoa xã Trung Quốc dẫn nguồn tin của kênh truyền hình quân đội thông báo.

Theo Reuters, vụ bắt giữ được thực hiện nhằm để đáp trả vụ gian lận trong bầu cử.

Trước đó người phát ngôn Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ cầm quyền Myo Nyunt nói với các phương tiện truyền thông khác nhau về việc các nhân vật lãnh đạo đất nước Myanmar bị những người không rõ danh tính bắt giữ, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint.

Cố vấn Nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Cố vấn Nhà nước và Tổng thống Myanmar bị bắt giữ

Trong số những người bị bắt giữ cùng với họ, theo ông Nyunt, còn có đại diện đảng cầm quyền tại các khu vực và một số quan chức địa phương.

Theo tin Reuters, quân đội đã triển khai xung quanh tòa thị chính Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.

Theo tin truyền thông, phái quân sự đã bổ nhiệm Phó Tổng thống Myint Swe làm Tổng thống lâm thời của Myanmar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала