Nghị viện Đức trả lời gì khi Pháp đòi chấm dứt «Dòng chảy phương Bắc - 2»

© AP Photo / FRANK HORMANNNgười đứng đầu Ủy ban về Kinh tế và Năng lượng của Bundestag Klaus Ernst
Người đứng đầu Ủy ban về Kinh tế và Năng lượng của Bundestag Klaus Ernst - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) – Đòi hỏi của Paris về chấm dứt việc xây dựng «Dòng chảy phương Bắc - 2» là vô căn cứ và sai lầm, ông Klaus Ernst đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Nghị viện Đức tuyên bố với các phóng viên hôm thứ Hai.

Đòi hỏi vô căn cứ và sai lầm

«Đòi hỏi của Chính phủ Pháp về chấm dứt xây dựng đường ống «Dòng chảy phương Bắc - 2» là vô căn cứ và sai lầm. Việc đình chỉ một dự án đã được phê duyệt sẽ tạo gánh nặng cho người dùng khí đốt và người đóng thuế ở Đức, trong tương quan giá khí đốt sẽ cao hơn và phải bồi thường cho các khoản đầu tư đã được thực hiện», - ông Ernst cho biết và nói thêm rằng như vậy, những người đóng thuế ở Đức phải chịu trách nhiệm về «cách hành xử của Nga». 
Tàu đặt ống Akademik Chersky ở cảng Mukran của Đức trên đảo Rügen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Bộ Ngoại giao Đức khẳng định không thay đổi lập trường về "Dòng chảy phương Bắc-2"

Pháp muốn mở rộng trừng phạt Nga?

Trước đó, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Clément Beaune trên đài phát thanh France Inter, ông ta cho rằng cần mở rộng biện pháp trừng phạt chống Nga trong tương quan «vụ Alexei Navalny». Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Pháp còn tiết lộ rằng EU «đang xem xét phương án» mở rộng các biện pháp trừng phạt với «Dòng chảy phương Bắc - 2», bởi «chúng tôi có nghi ngờ lớn về dự án đó trong bối cảnh hiện nay». 

Đọc thêm: Đức trách Mỹ đạo đức giả vì dự án “Dòng chảy phương Bắc -2”

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала