Phong tỏa ĐH Thủ Dầu do có nữ sinh dương tính với Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Văn HướngCOVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một
COVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Con gái của bệnh nhân 1801 ở Bình Dương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, khu vực trường Đại học Thủ Dầu Một bị phong tỏa để kiểm soát dịch.

Tính từ ngày 27/01, đã có 240 ca nhiễm từ khi phát hiện ổ dịch

Sáng ngày 01/02, Sở Y tế Bình Dương đã ra thông báo khẩn về trường hợp N.T.M.A. (19 tuổi, sinh viên lớp sư phạm Tiểu học trưởng Đại học Thủ Dầu Một) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nữ sinh viên này là con gái của bệnh nhân 1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, được Bộ Y tế công bố vào ngày 31/01, nữ sinh tiếp xúc với mẹ khi bệnh nhân vừa trở về từ Hải Dương.

Các nhân viên y tế trước một toà nhà ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội, Việt Nam quyết tâm ngăn chặn dịch xong trước 25 Tết

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thực hiện phong tỏa, khử khuẩn khu nhà trọ số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Đại học Thủ Dầu Một và tất cả địa điểm sinh viên N.T.M.A. có mặt. Hiện ngành y tế tập trung truy vết, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 tiếp xúc với trường hợp này. Cơ quan chức năng đề nghị TP Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách xã hội ở phường Phú Hòa và các địa phương khác, đáp ứng đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, công tác hậu cần và cách ly.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đề nghị những người đã đến các địa điểm liên quan ca dương tính cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân từ 19/01 đến 28/01

Sau khi nhận được thông báo từ Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế Bình Dương đã ra thông báo khẩn đề nghị những người đến các địa điểm và thời gian cụ thể sau liên hệ với cơ quan y tế:

Người phụ nữ đeo khẩu trang ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2021
Covid-19 tại Việt Nam: Ghi nhận thêm 17 ca mắc mới trong cộng đồng

Ngày 19/1: Đến nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi học tại phòng Y4311 và phòng máy số 7, Đại học Thủ Dầu Một; Ăn trưa tại quán cơm Thanh Bình - đối diện cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một; Ăn tối tại quán lẩu băng chuyền ICHI, khu 2, phường Phú Thọ.

Ngày 20/1:Ở tại nhà trọ; Đi học tại Hội trường 2, Đại học Thủ Dầu Một; Mua cơm gần ngã tư địa chất.

Ngày 21/1: Ở tại nhà trọ; Đi học tại phòng Y3110, Đại học Thủ Dầu Một; Mua cơm trưa tại quán Thanh Bình - đối diện cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 22/1: Ở tại nhà trọ; Đi chợ Thủ Dầu Một; Đi học tại phòng E3102, Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 23/1: Ở tại nhà trọ; Đi học tại phòng Y4307, Đại học Thủ Dầu Một; Về nhà chị gái ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Bình Dương; Về nhà ba mẹ tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo.

Ngày 24/1: Ở nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo; Chở mẹ đi truyền dịch tại một hiệu thuốc trong ấp Cà Na.

Ngày 25/1: Ở nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo; Chở mẹ đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

Ngày 26/1: Đến nhà trọ ở TP. Thủ Dầu Một, sau đó đi học; Ăn trưa tại quán cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 27/1: Ở tại nhà trọ; Đi tiệm tóc HÙNG TOKYO (gần trường Cao đẳng Y tế); Ăn tối tại quán cơm đối diện tiệm tóc HÙNG TOKYO; Đi mua giày ở chợ đêm Thủ Dầu Một.

Ngày 28/1: Ở tại nhà trọ; Đi học tại phòng Y3110, Đại học Thủ Dầu Một; Mua cơm tại quán Thanh Bình, đối diện cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 19-29/1: Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một. Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

Ngành y tế cũng phong tỏa khu vực xung quanh trường Đại học Thủ Dầu Một, khẩn trương rà soát, truy vết những người liên quan để kiểm soát dịch bệnh.

Bình Dương đã kích hoạt khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

© Ảnh : TTXVN - Dương Chí TưởngCOVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một
Phong tỏa ĐH Thủ Dầu do có nữ sinh dương tính với Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
COVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 31/01, Bộ Y tế công bố Bình dương có ca dương tính trong cộng đồng là BN 1801, 55 tuổi, ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ngày 7-18/1, bệnh nhân về quê ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương dự đám cưới. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc với BN 1644.

Tỉnh đã thành lập 6 chốt phong tỏa ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, có 388 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu, nơi bệnh nhân 1801 sinh sống. Sở GD&ĐT đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2. Ngành y tế đã truy vết được 92 F1, đưa đi cách ly tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh B. 147 F2 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

Phong tỏa ĐH FPT Hà Nội

Trước đó, chiều tối 31/01, Bộ Y Tế cũng đã công bố trường hợp nam sinh 21 tuổi, khoa kỹ thuật phần mềm Trường ĐH FPT, đã bị nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này đã về ăn cưới người anh trai tại thị trấn Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày 23 và 24-1, sau đó trở lại trường học bình thường vào ngày 25-1. Đến ngày 28/01, nam sinh viên này có dấu hiệu phát bệnh và tới chiều tối nay có kết quả xét nghiệm, cả nam sinh viên này và mẹ ruột đều bị nhiễm COVID-19.

Những người đeo mặt nạ trên đường phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2021
Hà Nội phát hiện ca mắc Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm

Ngay sau khi biết tin, Trường ĐH FPT nhắn tin trên toàn bộ hệ thống, đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên "đang ở đâu thì ở yên chỗ đó", không nên di chuyển, đồng thời kích hoạt app Bluezone, phối hợp với cơ quan chức năng truy vết F1, F2. TS Lê Trường Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH FPT - cho biết tạm thời cơ quan chức năng và trường đã khoanh vùng khoảng 50 người gồm giảng viên và sinh viên cùng lớp với nam sinh viên nói trên và đang tiếp tục truy vết.

Trường ĐH FPT tạm thời phong tỏa cơ sở tại Hòa Lạc. TS Lê Trường Tùng cho biết trường cũng chuẩn bị phương án sử dụng kí túc xá của cơ sở tại Hòa Lạc để làm nơi cách ly tập trung trong trường hợp được yêu cầu. Trước đó ngày 29/01, Trường ĐH FPT đã cho sinh viên nghỉ tết sớm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала