Giá dầu thô WTI tăng trên 55 USD/thùng

© Sputnik / Viktor FilatovDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Dầu thô WTI lần đầu tiên tăng trên 55 USD/thùng kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2020, dữ liệu giao dịch cho thấy.

Tính đến 20h36 (giờ Hà Nội), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 4 tăng 2,36% - lên 57,66 USD/thùng, giá giao sau tháng 3 trên WTI - tăng 2,3% lên 54,78USD/thùng. Vài phút trước đó, con số này đã vượt quá 55 USD /thùng.

Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2020
Thượng nghị sĩ kêu gọi ông Trump cấm vận Nga và các nước OPEC xuất khẩu dầu thô

Các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan về triển vọng khôi phục cân bằng cung cầu trên thị trường dầu mỏ. Trong tháng Giêng, các nước OPEC + đã nhất trí thỏa thuận sản xuất mới trong tháng Hai và tháng Ba. Saudi Arabia đã cam kết cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong những tháng này. Một số quốc gia OPEC + khác cũng đồng ý với các biện pháp như vậy, và tính đến sự tham gia của họ, tổng mức giảm là 1,425 triệu thùng dầu/ngày.

Nhà phân tích Helge Martinsen của DNB Helge được Wall Street Journal dẫn lời cho biết:

“Kỷ luật tuân thủ khai thác vẫn rất mạnh mẽ mặc dù giá dầu cao hơn.” 

Hôm thứ Tư, các nhà giao dịch cũng đang chờ số liệu thống kê về tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần qua. Các nhà phân tích dự đoán lượng dự trữ tăng khoảng 400 nghìn thùng trong tuần đến hết ngày 29/1. Trong tuần trước, mức giảm là 9,9 triệu thùng, do đó, dự trữ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 năm 2020.

Theo dữ liệu giao dịch, lần đầu tiên kể từ ngày 21/2, giá dầu Brent đã vượt quá 58 US/thùng .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала