Cựu chiến binh 100 tuổi gây quỹ giúp các bác sĩ đã chết ở Anh

© AP Photo / Joe GiddensĐại úy về hưu 100 tuổi người Anh Tom Moore
Đại úy về hưu 100 tuổi người Anh Tom Moore - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Người từng quyên góp được hơn 32 triệu bảng Anh trong đợt chống dịch đầu tiên ở Vương quốc Anh để giúp đỡ Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS), cựu chiến binh 100 tuổi người Anh Thomas Moore đã chết vì COVID-19, gia đình ông cho biết.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin về cái chết của người cha thân yêu của chúng tôi, đại úy Tom Moore” - gia đình cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Hannah, con gái của Moore, thông báo rằng bố cô nhập viện vì COVID-19.

Cựu chiến binh người Anh Tom Moore. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2020
Cựu chiến binh Anh 100 tuổi quyên góp tiền cho các bác sĩ được phong Đại tá

Trên trang Twitter chính thức của Moore có đăng chân dung người của người cựu chiến binh, đề ngày sinh ngày mất “1920-2021".

Khi 99 tuổi, ông Moore đã tự đặt cho mình nhiệm vụ phải đi vòng quanh khoảng sân 25 mét của mình 100 lần trước khi tròn 100 tuổi, và ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Ban đầu, cựu chiến binh Thế chiến II dự định quyên góp 1000 bảng Anh để giúp đỡ các bác sĩ, nhưng sáng kiến ​​của ông đã được các công dân bình thường và những người nổi tiếng ủng hộ, nhờ đó ông đã được quyên góp được hàng triệu bảng Anh. Sau đó, Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh, người không trẻ hơn Moore bao nhiêu, đã phong tước hiệp sĩ cho cựu chiến binh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала