Hoa Kỳ nêu điều kiện quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

© Fotolia / Borna_MirTehran, Iran
Tehran, Iran  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ chưa có liên hệ với Iran kể từ khi chính phủ của Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

Điều này khó có thể xảy ra trước khi Mỹ tham khảo ý kiến của các đồng minh, ông nói.

Đồng thời, ông nói thêm, Mỹ sẵn sàng quay trở lại việc tuân thủ các thỏa thuận với Tehran trên cơ sở tương hỗ.

Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2021
Tổng thống Iran Rouhani nêu điều kiện để Iran thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân
"Nếu Iran quay lại tuân thủ (thỏa thuận về nguyên tử) thì Mỹ cũng sẽ làm như vậy, và chúng tôi sẽ sử dụng điều này làm cơ sở cho một thỏa thuận lâu dài và bền vững hơn, cũng như để giải quyết các khía cạnh khác", - ông Price nói tại cuộc họp thông tin báo chí.

Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã rút khỏi các thỏa thuận về nguyên tử với Iran và khôi phục lại các lệnh trừng phạt chống nước này.

Tehran do đó tuyên bố rằng họ cũng chấm dứt thực hiện một loạt các điều khoản của một số thỏa thuận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала