Một phụ nữ sinh con trong tình trạng hôn mê, ba tháng sau mới nhìn thấy con

CC0 / Pixabay / Em bé
 Em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một phụ nữ ở bang Wisconsin, Hoa Kỳ, đã sinh con gái khi đang trong tình trạng hôn mê nhân tạo do nhiễm coronavirus. Lần đầu tiên người mẹ gặp con mình là ba tháng sau đó. Trang web của kênh truyền hình 15 News đưa tin.

Vào tháng 10, Kelsey Townsend đã mang thai được 9 tháng. Cô được chẩn đoán mắc coronavirus chủng mới.

Sau đó, vào ngày 4/11, trong tình trang hôn mê nhân tạo người phụ nữ này đã sinh một bé gái.

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2020
Một phụ nữ sinh con trong trạng thái hôn mê vì coronavirus

“Cô ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Đã nhiều lần chúng tôi sợ rằng cô ấy sẽ không qua khỏi”, - người chồng tên là Derek chia sẻ.

Có thời điểm các bác sĩ quyết định rằng sản phụ người Mỹ này phải ghép phổi kép mới sống được, nhưng tình trạng của bệnh nhân bắt đầu tốt lên mà không cần phẫu thuật.

“Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã khiến phổi cô ấy bắt đầu hồi phục”, - bác sĩ thừa nhận.

Chỉ ba tháng sau, người phụ nữ đã trở về nhà và được đoàn tụ với con gái mới sinh. Cô sẽ sớm dược điều trị bằng vật lý trị liệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала