Ông Trump từ chối phát biểu trong phiên tòa luận tội

© REUTERS / CARLOS BARRIADonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump không có ý định phát biểu tại phiên tòa luận tội ở Thượng viện, kênh CNN đưa tin, trích dẫn bức thư của hai luật sư của cựu Tổng thống là ông Bruce Castor và David Schoen.

Trước đó vào hôm thứ Năm, Hạ viện đã yêu cầu ông Trump phải ra trước phiên tòa luận tội tuyên thệ và cung cấp lời khai.

Đáp lại, các luật sư của cựu nguyên thủ quốc gia đã gọi yêu cầu này là một "chiêu trò PR".

“Sử dụng Hiến pháp của chúng ta để khởi tố vụ luận tội là quá nghiêm trọng để cố gắng chơi những trò này”, - bức thư viết.

Cố vấn của ông Trump là Jason Miller cũng xác nhận với kênh truyền hình rằng cựu nguyên thủ đã từ chối ra khai tại phiên điều trần ở Thượng viện.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Ông Trump dự định có ý kiến bằng văn bản tại phiên tòa luận tội

“Tổng thống sẽ không ra khai trước một phiên tòa vi hiến", - ông nói.

Vụ luận tội ông Trump

Phiên họp của Thượng viện Mỹ về vụ luận tội cựu Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 9/2. Ông Trump bị cáo buộc xúi giục những hành vi bạo loạn diễn ra ở Washington ngày 6/1.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, cùng một vị nguyên thủ quốc gia, hơn nữa trong thời điểm hiện tại đã rời khỏi chức vụ, bị đưa ra luận tội hai lần. Nếu bị tuyên có tội, ông Trump sẽ không thể giữ các chức vụ chính trị cao trong tương lai.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала