Ba bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

© Ảnh : Minh Quyết – TTXVNTại cơ sở Kim Chung, bố trí ngay các vòng điều trị, gồm bệnh nhân dương tính nặng, bệnh nhân dương tính có tồn thương phổi, bệnh nhân dương tính, bệnh nhân nghi nhiễm; Tổ chức 3 vòng điều trị, chăm sóc theo dõi bệnh nhân gồm phòng lõi, vòng đệm và vòng ngoài, đảm bảo hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo sắp xếp nhân lực phù hợp đảm bảo chủ động, có dự phòng khi số lượng bệnh nhân tăng
Tại cơ sở Kim Chung, bố trí ngay các vòng điều trị, gồm bệnh nhân dương tính nặng, bệnh nhân dương tính có tồn thương phổi, bệnh nhân dương tính, bệnh nhân nghi nhiễm; Tổ chức 3 vòng điều trị, chăm sóc theo dõi bệnh nhân gồm phòng lõi, vòng đệm và vòng ngoài, đảm bảo hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo sắp xếp nhân lực phù hợp đảm bảo chủ động, có dự phòng khi số lượng bệnh nhân tăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Đăng ký
Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân Covid-19. Đây là những trường hợp đầu tiên của ổ dịch Chí Linh được chữa khỏi.

Việt Nam cách ly hơn 80.000 người phòng dịch

Chiều 6/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 ở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh. Đó là các ca bệnh mang số 1.664, 1.665 và 1.690.

Cả ba bệnh nhân trên đều là công nhân tại thành phố Chí Linh và đều nhập viện vào ngày 29/1. Khi nhập viện, các bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, kết quả xét nghiệm máu và X-quang phổi bình thường.

Chốt kiểm dịch tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương: 'Tôi sốc...trong đầu là rất nhiều câu hỏi tại sao'

Sau một thời gian điều trị, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các bệnh nhân vào các ngày 31/1, 2/2, 3/2 và 5/2 đều cho kết quả âm tính. Đây là thắng lợi ban đầu của công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương trong đợt bùng phát dịch lần này.

Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 6/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca ở cộng đồng được phát hiện tại Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An.

Cụ thể, ca bệnh 1.977 là F1 của bệnh nhân 1.565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 1.978 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 2/1, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5/2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Ca bệnh 1.979, là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện các cơ quan đang tiếp tục điều tra dịch tễ ca bệnh này. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân tại khu vực cách ly khử khuẩn khi nhận đồ tiếp tế.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2021
Hội chẩn quốc gia về các ca bệnh Covid-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng

Ca bệnh 1.980 là nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 của bệnh nhân 1.979. Hiện các cơ quan đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh 1.981 là nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 1.091 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 398 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 83.104. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 759 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.098 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 58.247 người.

Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Sáng 6/2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố đã ký quyết định thành lập các chốt liên ngành để kiểm soát, chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Theo đó, 14 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng gồm: Đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu); đường Nguyễn Tất Thành nối dài– đường dẫn hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang); đường 14G (chân núi Thần Tài, huyện Hòa Vang); quốc lộ 14B (gần quán Dê 89, huyện Hòa Vang); quốc lộ 1A (ngã ba Tứ Câu, huyện Hòa Vang); tỉnh lộ 605 (đoạn lên núi Bồ Bồ, huyện Hòa Vang).

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Ổ dịch Covid-19 ở Quảng Ninh, Hải Dương ‘nghiêm trọng’, về ca bệnh đi karaoke tay vịn

Ngoài ra còn có các chốt tại: Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang); Dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay, đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn); điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn); bến xe Trung tâm thành phố (quận Cẩm Lệ); Ga đường sắt Đà Nẵng (quận Thanh Khê); Cảng Đà Nẵng (quận Sơn Trà) và Ga gội địa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (quận Hải Châu).

Nhiệm vụ của từng lực lượng tại chốt kiểm soát cũng được phân công rõ ràng, cụ thể. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh tra Giao thông yêu cầu người, phương tiện ra, vào các chốt dừng xe để tiến hành các biện pháp kiểm dịch cần thiết, hướng dẫn phương tiện dừng, đỗ phù hợp, tránh gây ùn tắc kéo dài tại các chốt; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch, ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ, hành vi chống đối để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thành đoàn tiến hành các biện pháp kiểm dịch y tế cần thiết đối với toàn bộ người, phương tiện ra, vào các chốt kiểm soát, quyết định các biện pháp can thiệp y tế phù hợp với từng diện đối tượng cụ thể.

Các chốt kiểm soát dịch liên ngành thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần từ nay đến khi có thông báo kết thúc nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала