Ít nhất 9 người chết do vỡ sông băng Ấn Độ

© REUTERS / Stringer Đập bị hư hại sau khi vỡ sông băng ở bang Uttarakhand, Ấn Độ.
Đập bị hư hại sau khi vỡ sông băng ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2021
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 10 người sau khi một sông băng vỡ ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, theo thông báo của đại diện Cảnh sát biên giới Ấn-Tây Tạng.
«Tại đập Tapovan đang xây dựng một đường hầm và chúng tôi lo ngại rằng ở đó có 15-20 công nhân. Cảnh sát biên giới Ấn-Tây Tạng đang cố gắng giải cứu. Có thông tin đã vớt được 9-10 thi thể trên sông», - phát ngôn viên cảnh sát S.S. Desval nói trên kênh truyền hình New 18.

Vỡ sông băng ở Ấn Độ

Những khối băng khổng lồ tràn xuống dọc theo sông Alaknanda ở dãy núi Himalaya và gây ra lũ lụt ở các vùng cao của bang. Theo dữ liệu của kênh truyền hình NDTV, do sông băng tan chảy và trận lũ cuốn sau đó tại nhà máy thủy điện «Rishi Ganga», có khả năng làm 150 người mất tích.

Trong tương quan lũ lụt, chính quyền bang Uttarakhand bắt đầu sơ tán các điểm dân cư nằm bên bờ sông phía dưới nhà máy thủy điện. Những con đập ở các thành phố Srinagar, Rishikesh và Haridwar đã bắt đầu xả nước khẩn cấp để tránh thiệt hại thêm nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала