Biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở Myanmar bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính phủ

© REUTERS / StringerBiểu tình chống đảo chính quân sự ở Myanmar.
Biểu tình chống đảo chính quân sự ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Hôm nay đã là ngày thứ năm liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố phản đối việc quân đội lên nắm quyền ở Myanmar, bất chấp lệnh cấm do quân đội đưa ra hôm thứ Ba không cho phép tụ tập từ 4 người trở lên.

Cổng thông tin Ayeyarwaddy thông báo về các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người ở các thành phố lớn Yangon và Mandalay, cũng như ở thủ đô Naypyidaw của đất nước, ở nhiều vùng áp dụng lệnh thiết quân luật, lệnh cấm hội họp và lệnh giới nghiêm.

 Cảnh sát phun vòi rồng vào người biểu tình trong hoạt động phản đối ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Có 6 người bị thương trong cuộc biểu tình phản đối ở Myanmar

Ở Naypyidaw, hàng trăm công chức đã tham gia cuộc biểu tình, họ dừng làm việc để thể hiện sự bất tuân dân sự đối với chính quyền quân sự. Tại Yangon, những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài các đại sứ quán của CHND Trung Hoa và Nhật Bản, chính phủ và giới kinh doanh các nước này bị nghi ngờ ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar. Ngoài ra, cuộc biểu tình đang diễn ra tại tòa nhà của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc ở Yangon.

Hôm thứ Tư, bên ngoài khu phức hợp LHQ ở Yangon đã diễn ra các cuộc tuần hành của các nhà hoạt động vì quyền thiểu số, bao gồm cả các thành viên thuộc đảng LGBT, cũng như có “cuộc diễu hành của công chúa Disney” - khoảng một trăm cô gái, sinh viên mới tốt nghiệp đại học mặc trang phục công chúa trong phim hoạt hình.

© AFP 2023 / Ye Aung Thu Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
 Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam
1/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
© AFP 2023 / Ye Aung Thu Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
 Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam
2/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
© AFP 2023 / Ye Aung Thu Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
 Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam
3/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
© AFP 2023 / STR Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
 Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam
4/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
© AFP 2023 / Ye Aung Thu Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
 Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam
5/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
1/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
2/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
3/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
4/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.
5/5
Người biểu tình chống đảo chính quân sự trong trang phục cưới và dạ hội ở Myanmar.

Tại Mandalay, theo cổng thông tin Mizzima, cảnh sát đã bắt giữ hơn 40 người biểu tình hôm thứ Tư.

Yêu cầu của người biểu tình vẫn không thay đổi

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố Bago, Mague, Loiko và những thành phố khác. Hôm thứ Tư, hơn 20 người bị thương ở Myanmar do cảnh sát sử dụng vòi rồng. Tại Loiko, bang Kaya, 20 cảnh sát đã đứng về phía người biểu tình và tham gia hành động phản đối, Ayeyarwady đưa tin.

Những người biểu tình yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các nhà lãnh đạo bị bắt - Ủy viên Quốc vụ và Người đứng đầu NLD Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint là những người đã được bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự.

© REUTERS / StringerBiểu tình chống đảo chính quân sự ở Myanmar.
Biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở Myanmar bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính phủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Biểu tình chống đảo chính quân sự ở Myanmar.

Kyi Toe, người đứng đầu ủy ban quan hệ công chúng của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đảng có chính phủ bị quân đội lật đổ vào ngày 1/2, thông báo trên Facebook rằng tại cơ sở đảng lại diễn ra cuộc khám xét và thu giữ tài liệu, máy tính. Theo ông, hôm thứ Ba, các nhà chức trách đã khám xét văn phòng của ủy ban điều hành trung ương của NLD và thu giữ tài liệu, ổ cứng máy tính, sổ ngân hàng của đảng và đồ đạc cá nhân của nhân viên CEC.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала