Thả công dân Thổ Nhĩ Kỳ, người nhận trách nhiệm về vụ sát hại phi công Nga ở Syria

© Sputnik / Jurij Sorokin Mộ của phi công Su-24 Oleg Peshkov bị giết hại ở Thổ Nhĩ Kỳ
 Mộ của phi công Su-24 Oleg Peshkov bị giết hại ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Công dân Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Celik, người trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại phi công Nga Oleg Peshkov vào năm 2015, đã được trả tự do sau khi chấp hành bản án 5 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, luật sư Murat Ustundag, người bảo vệ quyền lợi của anh ta cho Sputnik biết.
“Celik đã được trả tự do sau khi thụ án 5 năm,” – ông Ustundag nói.
Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2016
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xin lỗi vợ phi công Su-24 bị bắn hạ

Vụ rơi máy bay Su-24 của Nga ở Syria

Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11/2015 đã bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga ở Syria, sau khi Peshkov nhảy dù, anh bị bắn chết trên mặt đất. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Celik khai có liên quan đến vụ sát hại phi công, nhưng sau khi bị bắt, anh ta khai rằng mình không giết phi công Nga và ra lệnh cho các chiến binh cấp dưới của anh ta không được bắn vào Peshkov trong lúc anh nhảy dù.

Vào tháng 5 năm 2017, tòa án ở Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án Celik, người đã bị bắt một năm trước đó, 5 năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép vũ khí. Tòa án không xem xét vụ Chelik liên can đến cái chết của Peshkov.

Đọc thêm: Ủy ban điều tra LB Nga công bố ảnh và video từ nơi phi công Oleg Peshkov hy sinh

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала