- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hà Nội lên tiếng vụ người Nhật tử vong mắc Covid-19, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNLực lượng chức năng tiến hành phong toả nơi ở của bệnh nhân 2234.
Lực lượng chức năng tiến hành phong toả nơi ở của bệnh nhân 2234. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Đăng ký
Hà Nội vừa lên tiếng thông tin cụ thể về người đàn ông Nhật Bản mắc Covid-19 (bệnh nhân 2229) tử vong chưa rõ nguyên nhân ở khách sạn Somerset Westpoint, Tây Hồ, Hà Nội.

Tại Hà Nội cũng vừa ghi nhận một ca mắc nCoV, nhân viên kinh doanh của Văn phòng chi nhánh Công ty Mitsui Việt Nam (tầng 9, tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm), là trường hợp F1 của người đàn ông Nhật Bản mắc Covid-19 đã tử vong.

Trong khi đó, tại Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh kể từ 0h ngày 16/2 sau khi liên tục ghi nhận số lượng lớn ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Hà Nội nói gì về người đàn ông Nhật Bản tử vong mắc Covid-19?

Ngày 15/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội lên tiếng thông tin cụ thể về trường hợp người đàn ông Nhật Bản tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint, Tây Hồ, Hà Nội được Bộ Y tế xác nhận mắc Covid-19 (bệnh nhân 2229).

Phương tiện chuẩn bị đưa người hoàn thành cách ly về gia đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
Người nước ngoài tử vong ở Hà Nội mắc Covid-19

Theo CDC Hà Nội, trường hợp chuyên gia Nhật Bản, 54 tuổi, làm việc ở Công ty TNHH Mitsui Việt Nam, nhập cảnh đã qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng cho biết, nguồn truyền nhiều khả năng “ngoài Hà Nội”, có thời gian tiếp xúc dài.

Ngày 13/2, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ có báo cáo và gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của một người nước ngoài tử vong chưa rõ nguyên nhân cho CDC Hà Nội.

Đến tối 14/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội chính thức công bố công dân Nhật Bản tử vong tại quận Tây Hồ dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sau đó được Bộ Y tế ghi nhận là ca bệnh thứ 2229.

CDC Hà Nội và Bộ Y tế cung cấp thông tin cho biết, bệnh nhân 2229 là nam, sinh năm 1967. Quốc tịch Nhật Bản.

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam sau khi đến Hà Nội là Phòng 907, khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Bệnh nhân này là chuyên gia công ty TNHH Mitsui Việt Nam có địa chỉ tại P903 tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội.

Theo đánh giá sơ bộ, bệnh nhân người Nhật này có lịch trình làm việc và di chuyển hết sức phức tạp.

Thông tin cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, bệnh nhân 2229 là chuyên gia của công ty TNNH Mitsui Việt Nam, lần đầu nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17/01/2021 tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNNgười dân tại khu vực thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19.
Hà Nội lên tiếng vụ người Nhật tử vong mắc Covid-19, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Người dân tại khu vực thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19.

Sau khi nhập cảnh, người đàn ông này được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17-31/01/2021. Đáng chú ý, trong thời gian cách ly tại đây, chuyên gia Nhật này có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với nCoV (lần đầu tiên là ngày 17/1, lần 2 ngày 31/1/).

Sau khi kết thúc đợt cách ly tập trung 14 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1/2/2021, bệnh nhân bay từ TP.HCM ra Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN254 từ Tân Sơn Nhất khởi hành lúc 11h giờ, tới Nội Bài lúc 13g20. Sau đó, chuyên gia này được lái xe của công ty đưa từ sân bay về khách sạn Summerset Westpoint lúc 14 giờ cùng ngày.

Trong khoảng thời gian cư trú ở khách sạn tại Hà Nội, từ ngày 1/2-13/2, bệnh nhân thường đi lại, làm việc giữa khách sạn Summerset Westpoint và công ty Mitsui Việt Nam, tham gia nhiều buổi tiệc, liên hoan của doanh nghiệp.

Ngày 3 tháng 2, người đàn ông Nhật Bản này cảm thấy không được khỏe, sau đó đi khám tại phòng khám Raffles Medical, được chẩn đoán nhiễm độc tiêu hóa, mua một số thuốc không rõ loại.

Ngày 8/2, bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, sốt nhẹ (38 độ C), tái khám tại phòng khám Raffles Medical, tại đây được làm test nhanh cúm A, B cho kết quả âm tính.

Đến khoảng 19h02 ngày 13/2/2021 cán bộ an ninh, buồng phòng toà nhà đến kiểm tra phòng bệnh nhân, sau khi bấm chuông và gõ cửa nhưng không thấy khách trả lời.

“Ba nhân viên khách sạn tiến hành mở cửa phòng và phát hiện khách thuê phòng mặt tím tái, bất tỉnh, ngay lập tức, phía khách sạn đã báo cấp cứu 115 và cơ quan công an”, CDC Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, sau khi đội cấp cứu đến và thăm khám, cán bộ y tế chẩn đoán chuyên gia Nhật Bản đã tử vong.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 2229 này, CDC Hà Nội cho biết, tính tới 17 giờ ngày 14/2, các cơ quan chức năng đã tổng ghi nhận 6 điểm nguy cơ, 37 trường hợp tiếp xúc gần (F1).

Nhà chức trách Hà Nội đã tiến hành cách ly toàn bộ tòa nhà Summerset Westpoint, thu thập mẫu bệnh phẩm của toàn bộ khách lưu trú, nhân viên của tòa nhà. Các đơn vị chức năng cũng tiến hành khử trùng toàn bộ tòa nhà Summerset Westpoint, tòa Sun Red River.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã lấy 296 mẫu xét nghiệm, trong đó 210 mẫu là khách và 86 mẫu là nhân viên khách sạn. Đồng thời, thông báo cho các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, cách ly, thu thập bệnh phẩm, xử lý môi trường.

Nhân viên y tế làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm cho người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 6/2. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất: Không triệu chứng, sớm âm tính

Nhận định về trường hợp nhập cảnh đã qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2, CDC Hà Nội cho biết, nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội và có thời gian tiếp xúc dài.

“Chưa có kết luận nguyên nhân tử vong”, CDC cho biết và nguyên nhân khiến bệnh nhân 2229 qua đời vẫn đang được làm rõ.

Trước đó, tối 14/2, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP. Hà Nội cho hay, sau khi tổ chức khám nghiệm, phía Công an bước đầu xác định, người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Theo Thượng tá Trần Đình Nghĩa cũng khẳng định, do bệnh nhân Covid-19 này là công dân nước ngoài nên Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tiến hành mổ tử thi nạn nhân để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Hà Nội có thêm ca mắc Covid-19 liên quan chuyên gia Nhật Bản tử vong

Ngày 15/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm một ca bệnh Covid-19 mới là trường hợp F1 của chuyên gia Nhật Bản vừa tử vong, đồng thời đây là ca bệnh thứ 34 của thành phố tính từ thời điểm 27/1.

Sở Y tế Hà Nội cho hay, bệnh nhân N.T.H, 24 tuổi, là nữ, có địa chỉ ở số 14/4B Yên Thế, Ba Đình, Hà Nội. Đây là nhân viên kinh doanh làm việc tại tầng 9, Công ty Mitsui Việt Nam (tòa nhà Mặt trời Sông Hồng - Sun Red River Building. 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các đối tượng vi phạm bị tạm giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát Covid-19

Sở Y tế Hà Nội cho hay, bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 2229 (chuyên gia Nhật Bản được CDC Hà Nội và Bộ Y tế xác nhận mắc Covid-18 sau khi phát hiện tử vong tại khách sạn lưu trú) và được lấy mẫu bệnh phẩm, đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 14/2.

Bệnh nhân 24 tuổi này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 15/2.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này ca dương tính thứ 34 của thành phố liên quan người đàn ông Nhật Bản tử vong trước đó đã có chỉ đạo khẩn trương.

Theo đó, CDC Hà Nội thông báo cho Trung tâm y tế quận Ba Đình, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và chuyển các bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người liên quan, sơ bộ xác định 18 trường hợp F1 (đã lấy mẫu bố, mẹ của bệnh nhân có kết quả âm tính).

Nhà chức trách tại Hà Nội cũng đã thông báo danh sách các trường hợp nhân viên công ty Mitsui gồm 32 người cho các đơn vị, các tỉnh liên quan (có tỉnh Hưng Yên), phun khử khuẩn toàn bộ các phòng cách ly và khu vực liên quan.

Hiện việc điều tra truy vết mở rộng tại công ty nơi bệnh nhân làm việc và những nơi khác có liên quan đang tiếp tục được triển khai.

Bệnh nhân mắc Covid-19 mới nhất ở Hà Nội đã đi những đâu?

Trong chiều 15/2, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình, Hà Nội cho hay, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo tổ chức phong tỏa một ngôi nhà trên phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, là nhà của bệnh nhân 2334 và hai quán cà phê tại số 67 Nguyễn Thái Học và số 10 Khúc Dạo.

“Lực lượng y tế đã tổ chức phun khử khuẩn nhà của bệnh nhân và 2 quán cà phê có liên quan, đồng thời thông báo người dân xung quanh biết và nâng cao ý thức phòng, chống dịch”, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình cho biết.

Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2021
Việt Nam ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Về tiền sử dịch tễ và lịch trình của ca bệnh này, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 5/2 bệnh nhân H. có đến ăn trưa tại Cơm Viên 11A Đình Ngang, sau đó đi uống cà phê với 2 người bạn tại Aroi Cafe số 9 Tống Duy Tân từ 19-22h.

Ngày 6/2, chị H. đi uống cà phê với 2 người bạn tại số 10 Khúc Hạo (từ 20-22h).

Ngày 10/2 (29 Tết), chị H. ăn cơm với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng (chú và bác ở hai quận khác).

Ngày 12/2 (mùng 1 Tết), chị ăn cơm với gia đình chú ruột, tiếp xúc với 5 người.

Hiện tại sức khỏe chị H. và gia đình bình thường, không ho, sốt và các dấu hiệu khác.

Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2

Sáng 15/2, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương lần thứ 10 bàn về các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 tại địa phương.

© Ảnh : Mạnh Tú - TTXVNỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.
Hà Nội lên tiếng vụ người Nhật tử vong mắc Covid-19, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã quyết định sẽ cách ly xã hội toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 16/2 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Khách tham quan phía trước Đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Tân Sửu năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2021
TP.HCM phát hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19
Mỗi địa phương sẽ có sự chỉ đạo, thực hiện cách ly phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Lãnh đạo Hải Dương cho biết, tiếp tục thực hiện phong tỏa chặt chẽ thành phố Chí Linh đến khi kiểm soát, dập được dịch. Thực hiện cách ly xã hội cao hơn, tương đương mức độ phong tỏa ở Chí Linh và thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 89 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Tỉnh này yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Lấy mẫu xét nghiệm của người dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Tin tức mới nhất về Covid-19 ở Việt Nam: Bộ Y tế lên tiếng về F1 âm tính, F2 dương tính
Hải Dương cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiếu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Toàn thể người dân được yêu cầu tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Ban lãnh đạo tỉnh hải Dương cho biết, sẽ có Chỉ thị cụ thể, bảo đảm việc thực hiện cách ly đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

“Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng tổ chức ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch theo quy định, kiểm soát thật nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bí thư Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị việc thực hiện cách ly toàn tỉnh phải bảo đảm phòng chống dịch, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Nhân viên y tế dự phòng phun khử khuẩn tại khu vực Đường Hoa xuân năm 2021, chiều 30 Tết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Điều quan trọng để dập được dịch Covid-19 ở TP.HCM

Ngay trong chiều 15/, giải tỏa toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đi cách ly tại Trường Trung cấp Nghệ Việt Nam – Canada ở phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, trường Tiểu học Chu văn An, TP.CHí Linh đến địa điểm khác.

Đồng thời, nhà chức trách cũng yêu cầu kiểm tra ngay khu cách ly tại Công ty TNHH Kuroda Kagaku, giải tỏa công nhân đến địa điểm khác nếu không bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Bí thư Phạm Xuân Thắng cũng giao Sở Y tế, CDC nâng công suất xét nghiệm lên tối đa 30.000 mẫu/ngày, nâng công suất giường bệnh viện Dã chiến số 2 và sớm tiếp nhận điều trị đối với bệnh viện Dã chiến số 3 do Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ.

Tính đến sáng 15/2, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 475 ca mắc Covid-19. Tỉnh này có 103 khu cách ly tập trung, đã lấy mẫu xét nghiệm 93.050 mẫu. Số F1 là 13.821 trường hợp (trong đó có 2.004 người đã hoàn thành cách ly), F2 là 56.661 trường hợp (trong đó 27.980 đã hoàn thành cách ly tại nhà).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала