Nga cấp bằng sáng chế cho tên lửa dùng để bay lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

CC0 / Pixabay / Hành tinh trái đất trong không gian
Hành tinh trái đất trong không gian - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung tâm Tên lửa quốc gia (SRC) mang tên Viện sĩ Makeyev đã được cấp bằng sáng chế cho diện mạo dòng tên lửa đẩy siêu trọng để phóng lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Nội dung mô tả sáng chế được công bố trên trang web của Rospatent (Cơ quan sở hữu trí tuệ LB Nga), Sputnik đưa tin.

Dòng tên lửa này gồm ba tên lửa có tải trọng 53 tấn, 106 tấn và 160 tấn lên quỹ đạo Trái đất thấp.

Lưu ý rằng tên lửa đẩy có tải trọng từ 100 tấn trở lên được xếp vào loại siêu trọng theo phân loại quốc tế.

Nguyệt thực trên bầu trời trên dãy núi Siberia gần Krasnoyarsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2021
Nga phát triển thiết bị tìm kiếm kim loại quý trên Mặt Trăng và Sao Hỏa
"Các dữ liệu đưa ra chứ́ng tỏ khả năng sử dụng những tên lửa vũ trụ được đề xuất để nghiên cứu các hành tinh trong Hệ Mặt trời, cụ thể là Mặt Trăng và Sao Hỏa", - bản mô tả sáng chế cho biết.

Được biết rằng các phương tiện nói trên không thể tái sử dụng. Tuy nhiên, phiên bản tải trọng tối đa của tên lửa này sẽ phá vỡ kỷ lục về khả năng vận tải của tên lửa siêu nặng Saturn V từng được sử dụng để thực hiện các chuyến bay chở người lên Mặt Trăng.

Ý tưởng phát triển tên lửa siêu trọng "Leader" có chức năng thực hiện các chuyến bay lên Mặt Trăng và Sao Hỏa được Trung tâm Makeyev đưa ra vào tháng 10 năm ngoái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала