Dự án "Ugolyok": Súng trường bắn tỉa đầu tiên bắt đầu được lắp ráp ở Nga

© Sputnik / Gennady DubovoyCác tay súng bắn tỉa nữ từ châu Âu đang chiến đấu ở Donbass, LNR thông báo
Các tay súng bắn tỉa nữ từ châu Âu đang chiến đấu ở Donbass, LNR thông báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Đăng ký
Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về Cơ khí Chính xác đã bắt đầu lắp ráp những khẩu súng trường bắn tỉa "Ugolyok" đầu tiên.

Loại súng này sẽ tham gia vào các bài kiểm tra sơ bộ bắt đầu vào năm 2022, tập đoàn nhà nước Rostec cho hay.

Súng Carbine nòng trơn TG2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Kalashnikov bắt đầu bán một loại súng nòng trơn mới

Súng trường mới của Nga

Xin nhắc nhớ rằng phát triển vũ khí mới này được biết tới lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2019. Tin cho biết thêm rằng đây sẽ là súng trường bắn tỉa bán tự động dùng đạn.308 Win và .338 Lapua Magnum. Loại đạn tương tự được sử dụng trong súng trường của các nước NATO.

Ngoài ra, các nhà phát triển cho biết thêm rằng "Ugolyok" sẽ không thể thay thế súng bắn tỉa Dragunov trong quân đội, vì khó có thể chế ra loại súng nào tốt hơn Dragunov.

TsNIITOCHMASH cũng cảnh báo rằng giá loại súng trường mới sẽ không rẻ tiền vì phân khúc vũ khí giá thấp đã bị các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ cạnh tranh với họ và việc khó làm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала