"Kalashnikov" thu hút khách hàng bằng khẩu súng săn công nghệ cao

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhKhách tham quan SPIEF 2019 nghiên cứu súng trường tấn công AK203 Kalashnikov
Khách tham quan SPIEF 2019 nghiên cứu súng trường tấn công AK203 Kalashnikov - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đăng ký
Theo Reuters, nhóm công ty «Kalashnikov» sẽ bắt đầu sản xuất súng tự động AK-203 ở Ấn Độ trong năm nay và mở rộng đối tượng khách hàng bằng khẩu súng săn công nghệ cao.

Súng săn Nga ở Ấn Độ

“Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất súng tiểu liên tấn công AK-203 trong năm nay tại liên doanh ở Ấn Độ. Tôi tin đây là một xu hướng dài hạn, vì vậy những mẫu khác khác sẽ sớm được giới thiệu”, tổng giám đốc doanh nghiệp Dmitry Tarasov cho biết. Trong 10 năm tới, Ấn Độ có kế hoạch sản xuất hơn 670 nghìn khẩu súng máy tấn công AK-203.

Hiện khoảng một nửa số đơn đặt hàng của «Kalashnikov» từ Bộ Quốc phòng Nga.

Súng AK-74 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2019
Công bố video về các bài kiểm tra đặc biệt đối với AK-201

Đến năm 2025, công ty hy vọng sẽ tăng doanh thu lên 60% so với năm 2020 và tăng thị phần sản phẩm dân dụng lên 30 phần trăm từ 25 phần trăm hiện tại.

Các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin việc khởi động sản xuất theo giấy phép của Nga vào tháng 1 năm 2021. Tờ The Economic Times (Thời báo Kinh tế) khi đó lưu ý Ấn Độ có dự định chế tạo 671 427 súng máy tấn công AK-203, trong thỏa thuận nói đến việc nội địa hóa hoàn toàn  và khả năng xuất khẩu vũ khí trong tương lai. Chi phí một khẩu súng tự động sản xuất tại Ấn Độ ước tính khoảng 958 đô la Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала