Dự kiến số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

© Ảnh : TTXVN - An Văn ĐăngBế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Theo Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số ĐBQH khóa mới là 500 người. Chiếm 41,4% trong tổng số - tương đương với 207 đại biểu số ở các cơ quan trung ương ; ở địa phương chiếm 58,6% tương đương với 293 đại biểu. Trong số 95 đại biểu quốc hội là Ủy viên ban chấp hành Trung ương (chiếm 14%), dự kiến sẽ có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng.

Phân bổ 207 Đại biểu ở các cơ quan trung ương

Trong số 207 đại biểu ở các cơ quan trung ương, sẽ được phân bổ lần lượt đến các cơ quan khác nhau.

Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội trong phiên làm việc sáng 28/1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Nữ đại biểu quốc hội ở Việt Nam có 'phát ngôn đúng mực' hơn nam đại biểu
Cụ thể, dự kiến sẽ có 10 đại biểu thuộc các cơ quan Đảng; 3 Đại biểu thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 133 Đại biểu thuộc các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng quốc hội (Đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương); 15 Đại biểu thuộc trong cơ quan thuộc Chính phủ (Bao gồm cả Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Bộ trưởng Bộ công an).

Đối với lực lượng vũ trang, sẽ có 12 Đại biểu thuộc quân đội (Cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực chủ yếu) và 2 Đại biểu thuộc cơ quan Công an. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiếm toán nhà nước, mỗi cơ quan sẽ có 1 Đại biểu. Ngoài ra, sẽ có 29 Đại biểu sẽ thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khác.

Phân bổ 293 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở các cơ quan địa phương

Trong đó, 220 ĐBQH thuộc cơ cấu định hướng và 73 Đại biểu thuộc cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu. Trong số 220 ĐBQH thuộc cơ cấu định hướng:

  • Có 63 Đại biểu là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành kiêm trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) (Bí thư hoặc Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND).
  • Có 67 Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các đoàn, thì Hà Nội, TPHCM, Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương sẽ có 2 ĐBQH hoạt động chuyên trách;
  • Có 9 Đại biểu thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Có 6 Đại biểu công đoàn;
  • Có 5 Đại biểu thuộc Đoàn TNCS HCM;
  • Có 7 Đại biểu thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ;
  • Có 5 Đại biểu thuộc Hội Nông dân;
  • Có 3 Đại biểu thuộc Hội cựu chiến binh;
  • Có 6 Đại biểu tôn giáo;
  • Có 14 Đại biểu Quân đội;
  • Có 9 Đại biểu Công an;
  • Có 13 Đại biểu khối tư pháp;
  • Có 5 Đại biểu khối nhân dân;
  • Có 4 Đại biểu Viện kiểm sát nhân dân;
  • Có 4 Đại biểu Sở tư pháp;
  • Có 6 Đại biểu thuộc tổ chức công nghệ, khoa học, giáo dục, đào tạo;
  • Có 6 Đại biểu thuộc doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về về lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, đối với 73 Đại biểu được cơ cấu linh hoạt để để các tỉnh, thành giới thiệu người ứng cử tiêu biểu đại diện các ngành; phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала