Hoa Kỳ và Canada thỏa thuận hiện đại hóa NORAD và đối thoại về Bắc Cực

© REUTERS / JONATHAN ERNSTTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Canada Jusstin Trudeau
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Canada Jusstin Trudeau  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ và Canada đã thỏa thuận hiện đại hóa Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và khởi động tiến trình đối thoại mở rộng về Bắc Cực.

Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden đã thông báo điều này sau cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hãng NBC News đưa tin.

Ông cho biết cuộc đối thoại mở rộng giữa Hoa Kỳ và Canada về Bắc cực sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh lục địa, quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Trung Quốc và Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Mỹ và Canada thỏa thuận phối hợp đối phó với Trung Quốc

Trước đó được biết rằng trong các cuộc đàm phán vừa qua, Hoa Kỳ và Canada đã thông qua quyết định phối hợp hành động để đối phó với Trung Quốc.

Vào ngày 23 tháng 1, có thông tin nói rằng ông Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thỏa thuận về cuộc gặp trong tháng sau đó.

Khi ấy nguyên thủ hai nước đã thảo luận sơ bộ về cuộc chiến chống dịch bệnh coronavirus, khôi phục kinh tế, vấn đề biến đổi khí hậu cũng như sự hợp tác giữa các nước ở Bắc Cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала