Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận đáp trả hành động của Mỹ trên biển Đông

© AP Photo / Liu Rui/XinhuaMáy bay ném bom Trung Quốc Xian H-6.
Máy bay ném bom Trung Quốc Xian H-6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ít nhất 10 máy bay ném bom Trung Quốc đã tham gia tập trận trong tháng 2, sau khi hai nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ tiến hành diễn tập chung ở biển Đông, theo tin trên báo SCMP.

Huấn luyện cùng với vũ khí mới nhất

Theo bài báo, tham gia tập trận có cả máy bay ném bom H6-J mới nhất, có thể mang theo 6 tên lửa hành trình chống hạm, và các máy bay H-6G cũ hơn, mang theo 4 tên lửa mỗi chiếc. Trong quá trình huấn luyện, các phi công thực hành tấn công chống lại kẻ địch tiềm năng từ khoảng cách xa, và thực hiện sự phối hợp giữa các phi công lão thành và phi công mới. 

Theo các chuyên gia quân sự địa phương, các cuộc tập trận này nhằm chứng tỏ khả năng đáp trả của Trung Quốc trước các hoạt động mới đây của Mỹ trong khu vực. 

Báo SCMP nhắc lại trước đó vào tháng 2, các nhóm tàu tấn công của Mỹ do các tàu sân bay nguyên tử Theodore Roosevelt và Nimitz dẫn đầu đã tiến hành các hoạt động huấn luyện chung ở khu vực biển Đông. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала