Thăm dò ý kiến người dân xem con vật nào mang tính biểu trưng nhất của nước Nga

© Sputnik / Ilya Timin / Chuyển đến kho ảnhCon gấu nâu trên đường cao tốc Saint Petersburg - Murmansk
Con gấu nâu trên đường cao tốc Saint Petersburg - Murmansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người Nga tin rằng gấu nâu là đặc trưng nhất cho Nga và có thể dùng làm biểu tượng quốc gia, căn cứ kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do VTsIOM thực hiện.

Biểu tượng quốc gia

Theo người dân, gấu nâu là con vật mang tính đặc trưng nhất cho nước Nga và có thể là biểu tượng quốc gia (62% người được hỏi nêu ý kiến như vậy), ngoài ra người dân Nga cũng đưa ra những biểu tượng khác như hổ Amur hoặc Ussuri (11%), đại bàng hoặc đại bàng hai đầu (9%), chó. (7%). Số những người Nga chọn sói và sư tử làm biểu tượng quốc gia đều là 5%, tỉ lệ những người chọn mèo hoặc ngựa là 3%. Ngoài ra một số người được hỏi cũng đưa ra đề xuất về hươu, nai, linh miêu (2% cho mỗi loài động vật). Đồng thời, 15% số người được hỏi không đưa ra được câu trả lời. 

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhCon hổ Ussuri ở vùng Primorye
Thăm dò ý kiến người dân xem con vật nào mang tính biểu trưng nhất của nước Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Con hổ Ussuri ở vùng Primorye

Kẻ săn mồi lớn nhất

Gấu nâu là một trong những loài thú dữ lớn nhất trên cạn. Gấu nâu sinh sống ở hầu như khắp các vùng rừng ở Nga, ngoại trừ các khu vực phía nam của đất nước. Những con gấu nâu lớn nhất trên thế giới được tìm thấy ở miền nam Alaska và vùng Viễn Đông của Nga. 

© Sputnik / Dmitry Tretiyakov / Chuyển đến kho ảnhHai con gấu nâu ăn xin trên xa lộ ở tỉnh Sakhalin
Thăm dò ý kiến người dân xem con vật nào mang tính biểu trưng nhất của nước Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Hai con gấu nâu ăn xin trên xa lộ ở tỉnh Sakhalin

Gấu nâu được liệt kê trong Sách Đỏ với tình trạng "loài có nguy cơ tuyệt chủng", nhưng số lượng của gấu nâu rất khác nhau giữa các quần thể. Theo ước tính sơ bộ, hiện nay trên thế giới có khoảng 200.000 con gấu nâu, trong đó hầu hết là ở Nga, tức 120.000 con. 

Đọc thêm: Gấu Bắc cực cảnh báo nguy hiểm. Điều gì đe dọa “vua” Bắc Cực?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала