Không quân Mỹ sẽ được trang bị 400 tên lửa tàng hình "vươn tận Nga"

© Giancarlo CasemNhân viên Sgt. Jacob Puente, Phi đội Bảo dưỡng Máy bay 912, giúp sắp xếp Phương tiện đo lường vũ khí phản ứng nhanh AAGM-158B 2 được phóng trên không khi nó được chất dưới cánh của một chiếc B-52H Stratofortress tại Căn cứ Không quân Edwards, California, ngày 6 tháng 8.
Nhân viên Sgt. Jacob Puente, Phi đội Bảo dưỡng Máy bay 912, giúp sắp xếp Phương tiện đo lường vũ khí phản ứng nhanh AAGM-158B 2 được phóng trên không khi nó được chất dưới cánh của một chiếc B-52H Stratofortress tại Căn cứ Không quân Edwards, California, ngày 6 tháng 8. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2021
Đăng ký
Theo Janes, Lực lượng Không quân Mỹ sẽ được trang bị 400 tên lửa hành trình tàng hình liên hợp đất đối không AGM-158B (AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range -JASSM-ER).

Tên lửa tàng hình mới của Mỹ

Hợp đồng tương ứng, tổng trị giá 428,4 triệu USD, được ký kết với công ty Lockheed Martin của Mỹ, đảm bảo việc sản xuất tên lửa đến tháng 7 năm 2025.

Pháo tự hành M109A6 Paladin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2021
"Đây là một thất bại": Người Mỹ thừa nhận họ đã quên mất cách chế tạo pháo tự hành

Tháng 6 năm 2020, cơ quan tư vấn và thông tin Defense Express thông báo rằng tên lửa AGM-158B JASSM-ER phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ có khả năng đến Nga mà không cần các máy bay này đi vào không phận được bảo vệ bởi hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

“Tầm phóng của tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER là 980 km và của tên lửa AGM-86C CALCM (Conventional Air-Launched Cruise Missile) trên 1200 km, đủ để tấn công các đối tượng chiến lược chính của Nga ở Bắc Cực và ở Siberia”, - ấn phẩm Janes cho biết.

Bình luận về vấn đề này, Trung tướng về hưu Aytech Bizhev nói rằng hệ thống phòng không của Nga có khả năng bắn hạ tới 90% mục tiêu, kể cả máy bay ném bom tầm xa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала