Thế vận hội Tokyo có thể diễn ra mà không có khán giả nước ngoài

© REUTERS / Issei KatoTrưởng ban tổ chức Thế vận hội Olympic 2020 Seiko Hashimoto trong cuộc họp báo ở Tokyo.
Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Olympic 2020 Seiko Hashimoto trong cuộc họp báo ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc cấm người hâm mộ nước ngoài tham dự Thế vận hội Tokyo do lo ngại về lây lan coronavirus, hãng tin Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ báo Mainichi.

Theo bài báo, chính quyền Nhật này sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề để khán giả Nhật Bản vào sân theo dõi, và những hạn chế về số lượng người tham gia. Quyết định cuối cùng sẽ lấy vào tháng Ba, sau khi đàm phán với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các bên liên quan.

Người đứng đầu ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, Yoshiro Mori - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Trưởng ban tổ chức Thế vận hội ở Tokyo sẽ từ chức vì những phát ngôn phân biệt giới tính

Vào cuối tháng Hai, trưởng ban tổ chức Thế vận hội tại Nhật Bản, Seiko Hashimoto nói ban tổ chức vẫn chưa tính đến phương án tổ chức thi đấu với khán đài trống vắng.

"Chúng tôi sẽ quyết định trong tháng Ba. Cần quyết định điều này trước khi bắt đầu lễ rước đuốc Olympic vào ngày 25 tháng Ba", Hashimoto nói.

Hơn một nửa người Nhật chống lại việc đăng cai Thế vận hội Tokyo

Hôm thứ Tư, tờ báo Yomiuri công bố dữ liệu thăm dò dư luận, theo đó khoảng 58% người Nhật không mong muốn Thế vận hội Olympic và Paralympic diễn ra vào mùa hè này ở Tokyo, vốn đã bị hoãn lại một năm do đại dịch.

Thế vận hội dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Tokyo từ ngày 23 tháng Bảy đến ngày 8 tháng Tám.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала