Ba cảnh sát Myanmar chạy sang Ấn Độ xin tị nạn

© REUTERS / StringerXe bọc thép trên đường phố ở thành phố Yangon, Myanmar.
Xe bọc thép trên đường phố ở thành phố Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Ba cảnh sát Myanmar đã vượt qua biên giới Ấn Độ ở bang Mizoram, miền đông bắc nước này để xin tị nạn, theo hãng Reuters đưa tin vào thứ Năm, dẫn nguồn từ cảnh sát.

Những cảnh sát phải chạy trốn do không thi hành lệnh 

"Theo họ [các cảnh sát bỏ trốn], họ đã nhận được lệnh từ quân đội mà không thể thi hành", Stephen Lalrinawma - cảnh sát trưởng Hạt Serchhip, nơi ba người đàn ông đến trình diện, nói với hãng tin.
Người biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Khủng hoảng ở Myanmar có thể giải quyết như thế nào?

Ba người đàn ông vượt qua biên giới gần thành phố Bắc Vanlaiphai vào ngày 3 tháng Ba, chính quyền địa phương đang đánh giá sức khỏe của họ và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. 

Sau đó, người ta biết số cảnh sát vượt biên giới Ấn Độ để xin tị nạn đã tăng lên 19 người.

Theo hãng tin, hơn 50 người đã thiệt mạng ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự.

Đọc thêm: Kể từ đầu tháng Hai, cảnh sát và quân đội đã giết ít nhất 54 người ở Myanmar

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала