Bộ trưởng Shoigu: năm 2022 sẽ có lô xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên nền tảng Armata

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-14 "Armata" trước giờ diễn tập duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
Xe tăng T-14 Armata trước giờ diễn tập duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lô sản xuất thử nghiệm bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe sửa chữa-phục hồi bọc thép trên nền tảng Armata dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu cho biết trong một họp tại cơ quan quân sự.

Kế hoạch cung cấp vũ khí

Bộ trưởng cho biết: “Vào năm 2022, có kế hoạch cung cấp cho quân đội một lô sản xuất thử nghiệm gồm xe tăng T-14, xe chiến đấu bộ binh T-15 và xe sửa chữa - phục hồi bọc thép T-16”. 
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Lần đầu tiên trong lịch sử chế tạo xe tăng: "Armata" tự tìm mục tiêu mà không cần sự tham gia của kíp lái

Ông nói thêm rằng, hiện đang tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước đối với các nguyên mẫu thiết bị trên nền tảng Armata. Theo ông, những phương tiện chiến đấu này chiếm vị trí dẫn đầu trong các xếp hạng tương ứng.

Loại xe tăng độc đáo

Tại diễn đàn Army-2018, Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn "Uralvagonzavod" đã ký hợp đồng mua 132 xe chiến đấu T-14 và T-15 trên nền tảng Armata.

T-14 là xe tăng thế hệ sau chiến tranh thứ ba duy nhất trên thế giới. Xe tăng "Armata" được thiết kế để chiến đấu trực diện với kẻ thù, hỗ trợ cuộc tấn công của các đơn vị súng trường cơ giới, để tiêu diệt sinh lực của địch trong hầm trú ẩn cũng như trên địa hình trống. 

© SputnikXe tăng T-14 «Armata»
Bộ trưởng Shoigu: năm 2022 sẽ có lô xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên nền tảng Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Xe tăng T-14 «Armata»

Đọc thêm: Đã có sáu nước muốn mua xe tăng T-14 «Armata»

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала