Biden quyết định xem lại quyền hạn tấn công nước ngoài của mình

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Joe Biden phát biểu về những nỗ lực chống lại COVID-19, tại Phòng ăn Nhà nước của Nhà Trắng, Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021, ở Washington
Tổng thống Joe Biden phát biểu về những nỗ lực chống lại COVID-19, tại Phòng ăn Nhà nước của Nhà Trắng, Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021, ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đồng ý sửa đổi luật về quyền hạn tấn công của nguyên thủ quốc gia ở nước ngoài, đại diện Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trong cuộc họp giao ban.

Quyền hạn của Joe Biden

Theo luật Authorization for Use of Military Force (AUMF) được thông qua ở Hoa Kỳ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, tổng thống được phép sử dụng "lực lượng quân sự cần thiết và thích hợp" chống những kẻ khủng bố.

CHÚNG TA. Tổng thống Joe Biden hầu như gửi các nhận xét cho Cuộc họp mùa đông của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia từ Thính phòng Tòa án phía Nam tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 2 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran sau cuộc tấn công ở Syria
“Tổng thống Biden cho rằng AUMF đã tồn tại 20 năm, từ lâu cần phải đổi mới”, - bà Psaki nhấn mạnh.

Bà lưu ý rằng chính quyền tổng thống sẽ tiến hành tham vấn về vấn đề này.

Cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Syria

Trước đó, Mỹ đã tấn công một số tòa nhà ở biên giới Syria-Iraq bị các nhóm bán quân sự thân Iran Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada chiếm đóng. Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho rằng, cuộc tấn công của Washington có thể coi là tín hiệu cho Nga và một số cường quốc khác trên thế giới về bản chất chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала