Tại sao F-35 bị gọi là hố chuột ở Mỹ?

© Wikipedia F-35
 F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về các lực lượng vũ trang Adam Smith, gọi máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Lockheed Martin F-35 Lightning II là cái lỗ chuột, như tin đưa của Popular Mechanics.

F-35 có cần thay thế không?

Theo vị nghị sĩ đảng Dân chủ, chiếc máy bay này cần được thay thế bằng những phi cơ khác. Theo chủ tịch ủy ban, Lầu Năm Góc cần cắt giảm chi phí cho F-35 Lightning II.

“Tôi muốn ngừng ném tiền vào cái hố chuột này,” - chính trị gia nói.

Theo Smith, chi phí bảo trì F-35 Lightning II quá cao và khó có thể cắt giảm trong một khoảng thời gian hợp lý.

Máy bay F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Lực lượng hàng không Hoa Kỳ cho biết về tương lai của F-35 sau 15 năm nữa

Popular Mechanics lưu ý rằng nghị sĩ đại diện cho khu vực ở bang Washington, nơi đặt nhà máy của Boeing, trong số các sản phẩm xuất xưởng có máy bay chiến đấu F-15EX Eagle và F/A-18E/F Super Hornet.

Ấn phẩm thừa nhận rằng Smith có lý khi nói là chương trình F-35 Lightning II ngốn nhiều tiền, nhưng lưu ý rằng quá nhiều quốc gia đặt mua máy bay chiến đấu này, do đó khó có khả năng hủy bỏ chương trình.

Tạp chí viết: "Chọn một tàu lượn thay thế bốn tàu lượn khác, Lầu Năm Góc đã tự dồn chính mình, các nhà thầu quốc phòng, người nộp thuế và các đồng minh nước ngoài của Mỹ vào chân tường”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала