Nhà Trắng đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan vì Dòng chảy phương Bắc-2

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rơi vào tình thế khó khăn trước mong muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc-2 của Nga, Politico dẫn các nguồn tin cho biết.

Kẹt giữa hai đám cháy

Theo Politico, nhà lãnh đạo Mỹ đang ở trong tình huống ngoại giao nhạy cảm do các lệnh trừng phạt mới đối với đường ống dẫn khí đốt. Theo người đối thoại của cổng thông tin, Washington đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới này. Biden vừa muốn dừng việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc-2, vừa muốn tăng cường quan hệ với Đức, quốc gia được lợi khi dự án đường ống dẫn khí hoàn thành.

Cơ sở vật chất trên bờ của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lublin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Hoa Kỳ nêu điều kiện áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với "Dòng chảy phương Bắc-2"
"Chúng tôi đang ở giữa hai đám cháy", - một trong các nguồn tin từ Nhà Trắng nói với Politico.

Ngoài ra, chính quyền Biden đang bị cả hai đảng trong Quốc hội gây áp lực, đòi có hành động cụ thể.

Như tờ báo viết, hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tổ chức cuộc họp giao ban với các thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhưng không thể nêu rõ các biện pháp được thực hiện đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga, gây phản ứng tiêu cực từ các nghị sĩ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала