Nghệ An: Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ trồng cây cùng cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ trồng cây cùng cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Đăng ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Uỷ viên Bộ Chính trị dự Lễ hưởng ứng “Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tỉnh Nghệ An xác định sẽ trồng thêm ít nhất 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025

Sáng 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng “Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Về phía Bộ TN&MT có sự tham gia của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ TN&MT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu duy trì bền vững hạ tầng cây xanh, hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững đa dạng sinh học, đô thị, hệ sinh thái cây xanh tại khu vực xung yếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khát vọng trồng một tỷ cây xanh

Theo đó, cây xanh sẽ được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể. Đồng thời, phong trào trồng cây, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và thiên nhiên sẽ được thực hiện thực chất, hiệu quả trong toàn xã hội, lan tỏa ý nghĩa đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi trồng, Bộ TN&MT đã xây dựng Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ cây xanh (Tree Map) trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin về loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đồng thời cập nhật kết quả trồng mới và kết nối các địa chỉ cung cấp nguồn cây và quỹ đất trồng cây.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho hay, sau khi Đề án hưởng ứng sáng kiến “Vì một Việt Nam xanh” được phát động triển khai, Bộ TN&MT đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, điển hình như Quỹ Thế giới về bảo tồn thiên nhiên (WWF) thông qua Văn phòng WWF – Việt Nam cùng với nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

© Ảnh : Tá Chuyên – TTXVNCầu Cửa Hội được hoàn thành góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung Bộ
Nghệ An: Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Cầu Cửa Hội được hoàn thành góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung Bộ

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, tỉnh xác định sẽ trồng thêm ít nhất 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là những nỗ lực, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh hiện có.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng cây tượng trưng cho nhân dân tỉnh Nghệ An và tham gia hoạt động trồng cây cùng các đại biểu và nhân dân địa phương.

Thông xe cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Cũng trong sáng 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối liền tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua tuyến đường bộ ven biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Nghị quyết về phát triển ĐBSCL: Nhiều điểm sáng từ định hướng “thuận thiên”

Dự án chính thức được khởi công ngày 15/2/2019, có tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng. Hiện chỉ còn 1,1 km đoạn đường dân phía Hà Tĩnh đang phải tiếp tục thực hiện công tác gia tải chờ lún, dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 5/2021.

Cùng với cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5 m và phần cầu dẫn là 16 m.

Được biết, cầu Cửa Hội góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, dự án sẽ góp phần giảm tải, giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1. Bộ sẽ nghiên cứu việc cần thiết có thêm một số cầu qua sông Lam để tạo đột phá phát triển trong khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала