Xướng danh những loại đồ ngọt ngon nhất của Nga

© Depositphotos.com / AndreyStBánh ga-tô của Nga "Sữa chim".
Bánh ga-tô của Nga Sữa chim. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Một người dùng cổng thông tin WeChat của Trung Quốc nói rằng, theo quan điểm của anh, người dân Nga "có tình cảm đặc biệt với đồ ngọt".

Bánh gừng

Trước hết, người dùng WeChat của Trung Quốc lưu ý đến bánh gừng, giải thích rằng do đặc thù của quá trình chuẩn bị, loại đồ ngọt này là kết hợp hoàn hảo giữa "mùi cay nồng của gia vị và vị thơm ngọt của mật ong".

© Sputnik / Kirill Braga / Chuyển đến kho ảnhBánh gừng nhân dịp đón Năm mới và Giáng sinh.
Xướng danh những loại đồ ngọt ngon nhất của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Bánh gừng nhân dịp đón Năm mới và Giáng sinh.

Kẹo Pastila

Theo tác giả, kẹo Pastila của Nga có hương vị tương tự như kẹo que táo gai của Trung Quốc. Cư dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết thêm, loại đồ ngọt này của Nga rất giàu vitamin, không chứa chất phụ gia gây hại cho sức khỏe, thích hợp để ăn vặt hàng ngày.

© Fotolia / Elizaveta KorobkovaKẹo Pastila của Nga.
Xướng danh những loại đồ ngọt ngon nhất của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Kẹo Pastila của Nga.

Bánh ga-tô

Tác giả cũng rất ngưỡng mộ các loại bánh ga-tô của Nga, cụ thể như "Medovik" (mà ông gọi là "phiên bản Tiramisu của Nga”), Napoleon, Praha và Sữa chim (mà một cư dân của CHND Trung Hoa ghi nhận là "có tên gọi lạ thường" và "hương vị độc đáo").

© Depositphotos.com / SergeyKolesnikovBánh ga-tô của Nga "Napoleon".
Xướng danh những loại đồ ngọt ngon nhất của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Bánh ga-tô của Nga "Napoleon".

Ngoài ra, người dùng cổng thông tin WeChat còn nhắc đến Chak-chak, bánh nướng phô mai, Syrniki và Churchkhela.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала