Thủ tướng dự khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông tại Long An

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh Long An.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh Long An. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Đăng ký
Phát biểu tại Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Long An phải luôn đồng hành, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông (Long An). Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ, ngành và nhiều nhà đầu tư. Đây là khu công nghiệp được kỳ vọng tạo điểm sáng trong thu hút đầu tư tại tỉnh Long An, đóng góp hiệu quả vào phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, tỉnh Long An.
Thủ tướng dự khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông tại Long An - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, tỉnh Long An.

Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông nằm ở vị trí giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường thủy, cách sân bay Tân Sơn Nhất 39 km, cách Cảng quốc tế Long An 19 km, cách cảng Cát Lái 42 km, cách cảng Cái Mép 69 km. Khu công nghiệp này có tổng diện tích 128,8 ha, bao gồm 92,39 ha đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và kho bãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2020
Thái Bình: Khởi động dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Liên Hà Thái

Hệ thống giao thông chính với 4 làn xe, rộng 22 m; hệ thống giao thông nội bộ với 2 làn xe, rộng 14 m, có hệ thống vỉa hè, cây xanh. Quy mô nhà xưởng xây sẵn cho thuê 280.000 m2, trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái 32 MW.

Về đường thủy, khu vực này sở hữu chiều dài giáp sông Vàm Cỏ hơn 3 km và 4 cầu cảng trong tương lai. Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông (Công ty Cổ phần IMG) dự kiến phát triển cụm cảng đảm bảo tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT. Đây là cảng trung chuyển đi các khu vực kinh tế miền Tây năng động và quốc tế.

Ủng hộ địa phương dám nghĩ, dám làm, có ý tưởng đột phá để tiến lên

Những năm gần đây, tỉnh Long An có nhiều chuyển biến, phát triển vượt bậc, hiện thực hóa được các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng cao, ổn định; tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,11%/năm.

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, điều ấn tượng nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo từ huyện đến tỉnh năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm đưa Long An tiến lên.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Binh thực hiện nghi thức khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, tỉnh Long An.
Thủ tướng dự khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông tại Long An - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Binh thực hiện nghi thức khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, tỉnh Long An.

Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của Long An trong thu hút đầu tư. Theo người đứng đầu Chính phủ, việc phát triển các khu công nghiệp tập trung, xử lý tốt môi trường sẽ đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

“Các chủ đầu tư đến với mình thì tỉnh Long An cần tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là giai đoạn hiện nay chuỗi cung ứng hoạt động bị ảnh hưởng do Covid-19”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu từ lãnh đạo cao nhất đến các sở, ngành, địa phương cấp cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 02 của Thủ tướng Chính phủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với các giải pháp trực tiếp, mạnh mẽ.

Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2021
Khi giới tài chính Mỹ dự đoán tăng trưởng 9% cho GDP Việt Nam

Cho rằng tỷ trọng nông nghiệp, nông thôn Long An còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng, phát huy tiềm năng hiện có, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, cần chú trọng phát triển các ngành nông nghiệp mũi nhọn, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp để góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh Long An cũng cần tiếp tục thúc quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng kết nối vùng, thúc đẩy kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó khai thác được lợi mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng khẳng định: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các địa phương, nhất là những địa phương năng động, dám nghĩ, dám làm, có ý tưởng đột phá để đưa địa phương tiến lên”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Long An phát huy truyền thống của một tỉnh từng đột phá về “giá, lương, tiền” thời kỳ bao cấp để tạo đột phá phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số nhà đầu tư tại Long An

Theo Báo Chính Phủ, nhân dịp dự Lễ khánh thành Khu Công nghiệp Cảng Phước Đông tại Long An, sáng 21/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Lãnh sự các nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia: GS Energy, Alibaba, đang có các hoạt động đầu tư tại Long An.

Cảng Cát Lái. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Ai nói Việt Nam sẽ không thể là nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới?

Đại diện các cơ quan ngoại giao cho hay, ngày nhiều các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ quan tâm đến việc nối lại đầu tư vào Việt Nam; tin tưởng sau khi các đường bay thương mại quốc tế được kết nối trở lại, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm đến Việt Nam tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Lãnh đạo các tập đoàn GS Energy, Alibaba bày tỏ tin tưởng vào sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiến trình làm thủ tục đầu tư tại Long An. Đồng thời, mong muốn tiếp tục tham gia nhiều hơn vào các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, qua đó có những đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ trong việc thúc đẩy, xúc tiến các hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng ghi nhận và hoan nghênh các tập đoàn GS Energy, Alibaba với tiềm lực tài chính vững mạnh.

“Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала