Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

© Ảnh : Liên Đoàn Bóng Đá Việt NamÔng Lê Khánh Hải.
Ông Lê Khánh Hải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN) thay cho đồng chí Đào Việt Trung.

Theo nguyên tắc và chế độ làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là người đứng đầu Văn phòng Chủ tịch nước, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước về mọi mặt công tác của Văn phòng.

Bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị đón tân Chủ nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN).

© Ảnh : TTXVNĐồng chí Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2019
Văn phòng Chủ tịch nước chỉ đạo vụ ma túy đêm tân hôn

Đối với hệ thống chính trị của Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

Văn phòng Chủ tịch nước cũng phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, các Bộ, ngành địa phương để thực hiện công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Việt Nam thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lập pháp.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay cho đồng chí Đào Việt Trung.

Được biết, quyết định về công tác nhân sự Văn phòng Chủ tịch nước được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ký hôm 24/3 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử của VPCTN hôm nay 26/3, đồng chí Đào Việt Trung vẫn được hiển thị là Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

© Ảnh : vpctn.gov.vn/ ScreenshotChủ nhiệm Văn phòng: Đào Việt Trung.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Chủ nhiệm Văn phòng: Đào Việt Trung.

Đồng chí Lê Khánh Hải vừa qua cũng là một trong 9 người được biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội với 100% phiếu bầu.

Theo đó, hôm 23/3, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 9 người ứng cử ĐBQH khóa mới.

Trong số này, có 7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Cùng với đó là hai Ủy viên Trung ương Đảng Lê Khánh Hải và Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vân Chi.

Tiểu sử và sơ lược quá trình công tác của ông Lê Khánh Hải

Ông Lê Khánh Hải sinh năm 1966 tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Là chính khách cao cấp của Việt Nam, ông Lê Khánh Hải hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kì 2018 - 2022.

Sáng 12/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với Đặng Văn Hiến và đồng phạm trong vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, hồi tháng 10/2016. Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 12-13/7. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2019
Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn, liệu tử tù Đặng Văn Hiến có cơ hội thoát án tử?

Từ năm 1982 – 1988 ông Lê Khánh Hải là Học viên Sĩ quan Quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi nhận công tác ở Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Khánh Hải từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Công ty vận tải Biển Việt Nam, Công ty xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thông tin, Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Năm 2010 nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó hai lần được bổ nhiệm tái giữ chức Thứ trưởng Bộ này theo các quyết định 1884 năm 2016 và 937 năm 2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Từ tháng 12/2018 đến nay ông Hải được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022).

8/10/2020 khi đang là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Đến ngày 31/1/2021 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала