Tạp chí Đức cáo buộc "tin tặc Nga" tấn công Quốc hội

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà Bundestag (Quốc hội) ở Berlin.
Tòa nhà Bundestag (Quốc hội) ở Berlin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất bảy nghị sỹ quốc hội Đức (Bundestag) là nạn nhân của một cuộc tấn công tin tặc, được cho là có liên quan đến Nga, tạp chí Spiegel đưa tin, trích dẫn nguồn thông tin riêng.

Theo bài báo, ngoài các thành viên của Bundestag, cuộc tấn công do nhóm hacker Ghostwriter đứng sau đã ảnh hưởng đến 31 thành viên của Landtag (Nghị viện đất đai). Tin tặc đã gửi thư lừa đảo qua email. Vẫn chưa rõ liệu có sự rò rỉ dữ liệu hay không.

tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Quy mô thực sự của cuộc tấn công mạng từ "tin tặc Nga" đến cỡ nào?

Miễn bình luận

Theo các nguồn tin chính phủ, ngoài các nghị sĩ, các nhà hoạt động chính trị ở Hamburg và Bremen cũng bị tấn công.

Cơ quan an ninh Đức từ chối bình luận về thông tin về vụ tấn công được cho là của "tin tặc Nga" vào Bundestag Đức.

"Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV) không có bình luận về vấn đề này", cơ quan an ninh Đức cho biết khi trả lời câu hỏi từ Sputnik.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала