Ông Lê Khánh Hải được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho Chủ tịch nước Việt Nam

© Ảnh : Phương Hoa – TTXVNĐồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ công bố.
Đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ công bố. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
Ông Lê Khánh Hải chính thức nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Khánh Hải.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trước khi về làm phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và hiện giờ là Tân Chủ nhiệm VPCTN.

Ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, sau quyết định nhân sự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký hôm 24/3, hôm nay, 30/3, ông Lê Khánh Hải chính thức nhận chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Như vậy, ông Lê Khánh Hải sẽ trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như Tân Chủ tịch nước của Việt Nam sau khi nhân sự vị trí chủ chốt này được Quốc hội bầu, phê chuẩn cũng như thông qua quy trình tuyên thệ nhậm chức cùng với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Tại Phủ Chủ tịch, trong sáng nay 30/3, thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay cho đồng chí Đào Việt Trung.

Phát biểu chúc mừng ông Lê Khánh Hải trên cương vị mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh ông Hải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý, được phân công nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Lê Khánh Hải cùng toàn ngành đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNPhó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Khánh Hải.
Ông Lê Khánh Hải được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho Chủ tịch nước Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Khánh Hải.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên các cương vị công tác, ông Hải đã chủ động nắm bắt công việc và tổ chức triển khai có kết quả tốt các lĩnh vực được giao. Đặc biệt, ông Lê Khánh Hải được tổ chức và tập thể cán bộ, đảng viên tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực và uy tín.

Mong ông Hải là “hạt nhân đoàn kết”, hỗ trợ tham mưu cho Chủ tịch nước

Chia sẻ với tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới ông Lê Khánh Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Đại hội VFF - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2018
Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải là cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Bà Thịnh mong ông Hải sẽ là “hạt nhân đoàn kết”, quy tụ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cũng nhân dịp trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đối với ông Đào Việt Trung, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 2 khóa.

“Đồng chí Đào Việt Trung đã cùng tập thể Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ 3 đồng chí Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch nước và 2 đồng chí Phó Chủ tịch nước”, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng rất chu đáo. Bà gửi lời cảm ơn đến tất cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, các ban Đảng và 4 Văn phòng đã luôn hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cơ quan Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian qua cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức luôn làm việc, nỗ lực hết mình.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNPhó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ công bố.
Ông Lê Khánh Hải được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho Chủ tịch nước Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ công bố.

Ông Lê Khánh Hải nói gì khi về làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước?

Phát biểu khi nhận cương vị mới, Tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cho biết ông rất “vinh dự”, “xúc động”.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, đăng cai tổ chức thành công sự kiện SEA Games 31 đồng nghĩa với việc tiếp tục khẳng định, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khối ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2018
Vì sao Thứ trưởng Lê Khánh Hải được chọn ra tranh cử Chủ tịch VFF?

Ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhất là quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, tận tình, trách nhiệm của Phó Chủ tịch nước và sự tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Hải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tích cực nghiên cứu lý luận thực tiễn, học hỏi các đồng nghiệp đi trước, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hải quyết tâm góp phần cùng đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống tham mưu giỏi, phục vụ tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt trong công tác, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

Ông Lê Khánh Hải sinh năm 1966 tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Là chính khách cao cấp của Việt Nam, ông Lê Khánh Hải hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kì 2018 - 2022.

Từ năm 1982 – 1988 ông Lê Khánh Hải là Học viên Sĩ quan Quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi nhận công tác ở Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Khánh Hải từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Công ty vận tải Biển Việt Nam, Công ty xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thông tin, Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2017
Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận "món quà đặc biệt"

 Năm 2010 nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó hai lần được bổ nhiệm tái giữ chức Thứ trưởng Bộ này theo các quyết định 1884 năm 2016 và 937 năm 2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Từ tháng 12/2018 đến nay ông Hải được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022).

8/10/2020 khi đang là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Đến ngày 31/1/2021 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала