Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Kỷ niệm chương "Hoạt động Quốc hội Việt Nam" cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV đã có thành tích đóng góp cho hoạt động Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Kỷ niệm chương Hoạt động Quốc hội Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV đã có thành tích đóng góp cho hoạt động Quốc hội Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Miễn nhiệm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự với chức danh được kiện toàn đầu tiên là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đọc Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trích nội dung Tờ trình:

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Theo văn bản này, việc kiện toàn các chức danh là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ. Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Người được miễn nhiệm có thể phát biểu ý kiến.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tiếp đó, nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại đoàn. Vào 5 năm trước, ngày 31/3/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIII. Đến tháng 7 cùng năm, bà Ngân tiếp tục tái cử chức vị này trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIV.

Đến tháng 11/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала