Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Lộ trình phát triển hợp tác quân sự song phương Nga-Việt giai đoạn 2018-2020 đã được ký kết trong ngày thứ Tư tại Mátxcơva sau cuộc hội đàm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
Lộ trình phát triển hợp tác quân sự song phương Nga-Việt giai đoạn 2018-2020 đã được ký kết trong ngày thứ Tư tại Mátxcơva sau cuộc hội đàm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho đại diện Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Năm công dân Việt Nam được trao tặng phần thưởng cao quý 

Tài liệu tương ứng đã được công bố ngày 29 tháng 3 trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga. Theo văn kiện, «vì có công lao đóng góp to lớn vào sự nghiệp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa LB Nga và nước CHXHCN Việt Nam, trao tặng Huân chương Hữu nghị» cho:

  • Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam 
  • Ông Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam
  • Ông Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam
  • Ông Lương Cường  - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 
  • Ông Ngô Đức Mạnh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga
© AP Photo / Tran Van MinhBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hà Nội
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
1/5
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hà Nội
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường. - Sputnik Việt Nam
2/5
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường.
CC BY 4.0 / Alexey Ereshko/ Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Đại tướng Valery Gerasimov Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đại tướng Valery Gerasimov Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
3/5
Đại tướng Valery Gerasimov Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Việt Nam.
© Ảnh : Huy Thanh/Người lao độngĐại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Sputnik Việt Nam
4/5
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
© Ảnh : Press service of the State Duma of the Russian FederationPhó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh
Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh - Sputnik Việt Nam
5/5
Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh
1/5
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hà Nội
2/5
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường.
3/5
Đại tướng Valery Gerasimov Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Việt Nam.
4/5
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
5/5
Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh

Huân chương Hữu nghị

Huân chương Hữu nghị là phần thưởng được dành trao tặng cho công dân Nga và các quốc gia nước ngoài vì những công lao đặc biệt trong sự nghiệp củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, vì những hoạt động hiệu quả nhằm xích gần và cùng làm phong phú thêm cho nền văn hóa của các quốc gia và dân tộc.

Trước đó Sputnik đã thông báo, ngày 23 tháng 3, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký sắc lệnh tương ứng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Konstantin Vnukov cựu đại sứ Nga tại Việt Nam. 

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала